Thursday, March 28, 2024

Người bị nhóm cảnh sát đánh ở Đồng Nai đòi khởi tố vụ án

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Người bị nhóm trung tá công an ở Đồng Nai vây đánh gây thương tích ở trán phải may 13 mũi, trong vụ “nhóm cảnh sát bị vây nhốt,” đã gửi đơn đến công an yêu cầu khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích.”

Ngày 25 Tháng Sáu, 2019, ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk), người bị nhóm cảnh sát xông vào phòng đánh gây thương tích ở trán, cho biết ông đã nộp đơn (qua đường bưu điện) đến Công An thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) yêu cầu khởi tố vụ án, điều tra về tội “Cố ý gây thương tích.”

“Tôi bị đánh vết thương rất sâu ở vùng đầu, là vùng nguy hiểm. Tôi rất đau đầu từ hôm bị thương đến giờ và chưa thể làm việc lại được. Với những thương tích tôi yêu cầu cơ quan công an phải nhanh chóng khởi tố vụ án. Người đánh tôi là Trung Tá Nguyễn Quang Trường, đội phó Đội Cảnh Sát 113 thành phố Biên Hòa thuộc Công An Đồng Nai,” ông Hải nói với báo Pháp Luật TP.HCM.

Cũng theo ông Hải, ngày 17 Tháng Sáu, một người xưng là cán bộ điều tra Công An Biên Hòa gọi điện thoại cho ông nói “sẽ lên Đắk Lắk đưa đi giám định thương tích.” Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy ai đến. Vì vậy, ông Hải đã làm đơn đề nghị đưa đi giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ án.

“Hành vi gây rối trật tự xảy ra sau hành vi cố ý gây thương tích cho tôi. Vậy mà đến nay cơ quan công an chỉ khởi tố hành vi gây rối mà chưa khởi tố hành vi mà nhóm công an đánh gây thương tích cho tôi?” ông Hải thắc mắc với báo Pháp Luật TP.HCM.

Trong khi đó, luật sư của ông Hải cho báo Thanh Niên biết thêm ông Hải bị đánh ở vùng mặt, đầu. Ngoài ra vết thương rách dài buộc phải may đến 13 mũi, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt, trong trường hợp này nên nếu giám định thương tật có dưới 11% đi nữa thì theo luật vẫn phải khởi tố vụ án để điều tra.

Cũng theo luật sư của ông Hải, thời điểm bị đánh ông Hải “không biết là ai vì là người lạ,” nhưng sau đó đọc tin tức và xem những hình ảnh trên báo chí thì xác định đó là Trung Tá Nguyễn Quang Trường.

Đại diện công an Đồng Nai nói với báo VNExpress rằng cho đến nay đã xác định 10 nghi can liên quan đến vụ án “gây rối trật tự công cộng” và đã cho khởi tố. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa), chủ doanh nghiệp xây dựng là người gọi ông Ngô Đình Giang (Giang “36”) và những người khác khởi sự vụ việc.

Ông Lê Võ Trường Hải bị trung tá công an ở Đồng Nai đánh trọng thương ở hiện trường trước khi nhóm công an bị giang hồ vây nhốt. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Tin cho biết, vụ án xảy ra hôm 12 Tháng Sáu, khi Trung Tá Đinh Tú Anh, đội trưởng Cảnh Sát Trật Tự, và Trung Tá Nguyễn Quang Trường (42 tuổi), đội phó Cảnh Sát 113, cùng Đại Tá Huỳnh Bảo Hùng, cựu trưởng phòng Phòng Cháy Chữa Cháy Biên Hòa, và ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, doanh nhân ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), ăn nhậu tại phòng VIP 2, nhà hàng Lam Viên, thành phố Biên Hòa.

Cũng thời gian này, hai ông Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi) và Lê Võ Trường Hải cùng tám thanh niên khác ăn nhậu tại phòng VIP 8 của nhà hàng.

Đến khoảng 2 giờ trưa, ông Hiền say rượu, vừa ra khỏi cửa phòng thì ói mửa trúng vào chân ông Lương nên dẫn đến xô xát. Quản lý nhà hàng phải gọi bảo vệ vào can ngăn thì trật tự mới được vãn hồi.

Sau khi giải hòa, ông Hiền và nhóm cán bộ công an đi cùng lên xe hơi rời khỏi quán chạy về hướng Ngã Ba Vũng Tàu. Không đồng ý cho nhóm ông Hiền ra về, ông Lương gọi điện cho ông Giang nhờ đến giúp mình “giải quyết vụ việc.”

Khi xe chở ông Hiền và các công an rời khỏi quán vài trăm mét thì ông Giang ra lệnh cho đàn em lên xe rượt theo chặn đầu và khoảng 10 xe gắn máy khóa đuôi chận lại. Những thanh niên xăm trổ sau đó dùng vật nhọn đâm thủng lốp xe của công an rồi bao vây, hò hét uy hiếp, yêu cầu nhóm người trong xe ra ngoài “nói chuyện.” Sợ nguy hiểm, nhóm công an cố thủ trong xe và gọi điện cho đồng nghiệp cầu cứu.

Khoảng 15 phút sau, nhiều Cảnh Sát 113, Đặc Nhiệm Hình Sự… lần lượt xuất hiện dày đặc hai bên đường để giải vây. Nhóm giang hồ vẫn không cho bốn người trong xe hơi rời đi. Đến khi lãnh đạo Công An thành phố Biên Hòa xuất hiện “thương thuyết” sự việc mới được giải quyết.

Tính đến ngày 21 Tháng Sáu, Công An Biên Hòa đã bắt khẩn cấp bốn người thuộc nhóm giang hồ “gây rối trật tự công cộng” gồm các ông: Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang (33 tuổi, ngụ phường Long Bình, Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (30 tuổi, ở phường An Bình, Biên Hòa), và Mai Văn Căn (28 tuổi, ngụ xã Tam Phước, Biên Hòa). (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT