Wednesday, April 24, 2024

Nhật đưa 2 máy bay săn tàu ngầm P-3 Orion thăm Việt Nam

SÀI GÒN (NV) – Nhật Bản cho 2 máy bay săn tàu ngầm P-3 Orion của Lực Lượng Phòng Vệ tới Sài Gòn thăm viếng để “tăng thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước.”

Chuyến thăm viếng đã diễn ra một tuần trước đó nhưng mãi đến ngày Chủ Nhật, 20 Tháng Mười, 2019, người ta mới thấy tờ VietNamNet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN đưa tin “hai máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion số hiệu 5036 và 5070 thuộc biên chế Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 14 Tháng Mười để thực hiện chuyến thăm Việt Nam.”

Theo VietNamNet: “Phía Nhật Bản chỉ thông báo mục đích chuyến thăm là nhằm triển khai hoạt động huấn luyện cũng như tăng thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước. Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng, động thái này có thể mở đường cho Việt Nam sở hữu máy bay trinh sát săn ngầm P-3C Orion do Nhật Bản sở hữu.”

Việt Nam và Nhật Bản ký kết “đối tác chiến lược” từ năm 2014 và mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước ngày thêm phát triển. Những năm gần đây, Nhật viện trợ cho Việt Nam 5 tàu cảnh sát biển và 6 tàu tuần tra cho lực lượng Kiểm Ngư. Chiến hạm Nhật Bản, kể cả tàu chở trực thăng Izumo, tàu ngầm cũng đã đến thăm Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu Nhật cho máy bay săn ngầm đến Việt Nam. Hồi cuối Tháng Giêng, 2019, Nhật cũng đã cho hai chiếc P-3 Orion đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất thăm viếng hai ngày.

Ba năm trước, báo tài chính Nikkei đưa tin Việt Nam cũng có ý định muốn mua lại một số máy bay P-3 Orion của Nhật. Chính phủ Nhật đang trong tiến trình thay thế hơn 70 máy bay này bằng một loại máy bay tuần tra săn tàu ngầm tối tân hơn do chính nước họ sản xuất.

Trước đây cũng từng có tin Việt Nam muốn hỏi thăm để mua từ Mỹ máy bay P-3 Orion cùng với khu trục F-16 Viper và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Tuy nhiên, thủ tục bán hàng quân sự phải thông qua quốc hội và thủ tục tài trợ của Mỹ rất phức tạp nên chưa thấy có dấu hiệu tiến bộ nào dù Tổng Thống Donald Trump từng đến chào hàng ở Hà Nội.

Theo một phân tích trên tạp chí Diplomat, triển vọng Việt Nam mua lại các máy bay P-3 Orion của Nhật cao hơn là mua của Mỹ. Lý do, Hà Nội có thể tin rằng phía Nhật Bản có thể bán với giá thuận lợi hơn và cũng có thể tài trợ cho thương vụ. Tuy nhiên, Nhật có chuyển giao tất cả các võ khí trang bị trên máy bay hay không, lại vẫn là dấu hỏi.

Cuộc thăm viếng của máy bay săn ngầm Nhật Bản diễn ra khi thấy tin, hình ảnh và video clip nói là từ “ngư dân Việt Nam” mới đây của nhóm thông tin IndoPacific-Info đưa trên mạng Twitter về một chiếc tàu ngầm nguyên tử 11,000 tấn của Trung Quốc xuất hiện đột ngột gần một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa.

Trong khi đó, tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 và nhóm tàu hộ tống của Trung Quốc vẫn chạy ngang chạy dọc trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư của Việt Nam không dám làm gì khác hơn là chạy theo ngó chừng, không có khả năng đánh đuổi.

Chuyến thăm của hai chiếc P-3 Orion của Lực Lượng Phòng Vệ Nhật đầu tuần trước như sự nhắc nhở cho Hà Nội biết họ cần có những thứ này càng sớm càng tốt. (TN)

MỚI CẬP NHẬT