HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoảng 1.4 tấn sầu riêng và hơn 4 tấn ớt của Việt Nam qua tới Nhật bị buộc tiêu hủy do bị phát hiện “tồn dư hóa chất.”
Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn tin từ Tham Tán Thương Mại Việt Nam tại Nhật cho biết mới đây, hai lô hàng sầu riêng và ớt nhập cảng từ Việt Nam bị cơ quan kiểm dịch Nhật lấy mẫu phân tích và phát hiện “tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật” vượt tiêu chuẩn cho phép.

Theo đó, hồi đầu Tháng Mười một lô hàng sầu riêng khoảng 1.4 tấn được nhập cảng qua một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam khi hàng đến Nhật thì bị cơ quan kiểm dịch nước này lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện tồn dư hoạt chất Procymidone (có tác dụng diệt nấm mốc) với hàm lượng 0.03 ppm, vượt đến 0.02 ppm theo tiêu chuẩn cho phép của Nhật.
Còn lô hàng ớt hơn 4 tấn bị cơ quan kiểm dịch Nhật lấy mẫu xét nghiệm bốn hoạt chất, thì phát hiện có hai hoạt chất “tồn dư vượt ngưỡng cho phép” gồm Tricyclazole 0.2 ppm và Hexaconazole 0.03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép là 0.01 ppm.
Trước các vi phạm trên, cả hai lô hàng đều bị cơ quan kiểm dịch Nhật yêu cầu tiêu hủy.
Báo VNExpress hôm 3 Tháng Mười Hai dẫn lời Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng Khoa Y Tế Cộng Đồng, Đại Học Y Dược TP.HCM, cho biết các chất trên mới chỉ có nghiên cứu trên động vật và mỗi loại động vật có thể có tác dụng bất lợi khác nhau. Thí dụ như chuột nhắt, khi dùng liều cao lâu ngày thì gây khối u gan.
Tuy nhiên, cả ba loại hóa chất này đều là hóa chất bảo vệ thực vật được cho phép sử dụng nên việc phát hiện các hóa chất này có trong sầu riêng và ớt xuất sang Nhật “là điều hoàn toàn bình thường.”
“Việc dư lượng hóa chất vượt quá quy định của Nhật không có nghĩa là nó có hại cho sức khỏe người dân Việt Nam nếu ăn các thực phẩm này,” ông Dũng cho biết.
Theo số liệu của Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam công bố, xuất cảng sầu riêng trong 10 tháng qua của Việt Nam đã đạt gần $2.1 tỷ. Đây là loại trái cây có kim ngạch xuất cảng “dẫn đầu trong nhóm rau quả Việt Nam và chiếm tỷ trọng 51%.” Trong đó, 94% là hàng tươi được xuất đi tám nước trên thế giới, 6% còn lại là hàng đông lạnh và hàng sấy.

Riêng mặt hàng ớt, báo Thanh Niên dẫn tin từ Cục Trồng Trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cho biết thêm hồi năm 2020, cả hai thị trường lớn tiêu thụ ớt của Việt Nam là Trung Quốc và Malaysia tạm ngưng nhập cảng ớt do vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Đến Tháng Năm, 2021, sau quá trình đàm phán, Trung Quốc và Malaysia đã đồng ý mở cửa cho nhập ớt trở lại. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thực hiện cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói ớt xuất cảng, chỉ sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng và không vượt quá quy định của thị trường nhập cảng. Thế nhưng, điều đáng nói là các yêu cầu này rất khó đáp ứng được trong thời gian ngắn. (Tr.N) [kn]










