Friday, April 19, 2024

Nữ kế toán ‘mây mưa’ với chánh án huyện bị đánh ghen phải nhập viện

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Nữ kế toán Tòa Án Nhân Dân huyện Minh Hóa, người bị lộ video clip “mây mưa” với chánh án huyện trong giờ làm việc đã bị một nhóm người nghi có vợ con của ông chánh án đánh ghen, phải nhập viện điều trị.

Ngày 9 Tháng Tư, ông Nguyễn Minh Toàn, chánh án Tòa Án Nhân Dân huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), xác nhận với báo Infonet có sự việc bà Đinh Thị Kim C. (50 tuổi), kế toán của cơ quan, bị một nhóm người hành hung phải nhập viện điều trị.

Bà C., người từng được dư luận biết đến khi bị lộ clip “mây mưa” với ông Đinh Lâm Xướng, cựu chánh án Tòa Án Nhân Dân huyện Minh Hóa, ngay tại trụ sở làm việc.

Ông Đinh Viễn Anh, giám đốc bệnh viện Đa Khoa huyện Minh Hóa, cho biết bệnh nhân Đinh Thị Kim C. nhập viện chiều 4 Tháng Tư với nhiều vết phù nề thương tích trên cơ thể và hiện vẫn đang chữa trị tại bệnh viện.

Theo báo Tiền Phong, khi được hỏi về sự việc ông Nguyễn Thanh Xuân, chánh án Tòa Án Nhân Dân tỉnh Quảng Bình, nói đã nhận được tin bà C. bị hành hung phải nhập viện cấp cứu có liên quan tới ông Đinh Lâm Xướng nhưng khi gọi điện thoại hỏi thì cả hai người này “mỗi người nói một nẻo.”

Ông Xuân cho rằng “nên chờ công an điều tra, kết luận thì mới trả lời chính xác được.”

Trong khi đó trưa 9 Tháng Tư, ông Nguyễn Minh Toàn cho biết ông vừa đến thăm bà C. tại bệnh viện và được bà này cho biết đã bị một nhóm người nghi là vợ con ông Đinh Lâm Xướng hành hung tại khu vực trường bắn của huyện Minh Hóa vào tối 2 Tháng Tư.

Tuy nhiên, khi báo Tiền Phong gọi điện thoại hỏi nguyên nhân thì bà C. từ chối trả lời vì “đang rất mệt và đau đầu.”

Chánh Án Đinh Lâm Xướng. (Hình: Công Lý)

Cách đây khoảng bảy tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm, bí thư Huyện Ủy Minh Hóa, bất ngờ nhận được một USB chứa video clip quay lại cảnh ông Xướng quan hệ tình dục với bà C. ngay tại trụ sở trong giờ hành chính.

Sau khi xác minh, cả ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình mặc dù cả hai người đều đã có gia đình riêng. Ông Xướng cho rằng “do say rượu, không làm chủ được bản thân.”

Tuy nhiên để có bằng chứng, Huyện Ủy Minh Hóa đã gửi USB chứa video clip ra Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An để giám định. Kết quả cho thấy video clip nói trên “không bị cắt ghép, chỉnh sửa.”

Bà C. sau đó bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, còn ông Xướng ngoài việc bị cách chức về mặt đảng, cách chức về mặt chính quyền còn bị chuyển công tác về Tòa Án Nhân Dân tỉnh Quảng Bình. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT