QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam buộc phải đề nghị tỉnh này công bố “tình huống khẩn cấp” về nguy cơ sạt lở đất đá tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My, nơi giáp với tỉnh Kon Tum.
Theo báo đài trong nước, do ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn và các trận động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Kon Tum và Quảng Nam vào những ngày đầu Tháng Mười Hai, có trận lên đến 4.0 độ Richter, tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My, xuất hiện một số vị trí sạt lở đất, đá nghiêm trọng.

Theo đó, nhiều tảng đá rất to đã lăn xuống, xô gãy cả cây cối nhưng may mắn bị cây rừng giữ lại trên sườn núi, nếu không thì cả khu dân cư Tu Hon, xã Trà Don, với hàng chục gia đình, trường học bị ảnh hưởng “không thể tưởng tượng.”
Qua kiểm tra, phía trên đỉnh núi Ngọc Mong, cách khu dân cư Tu Hon khoảng 500 mét và sườn núi gần đỉnh cao khoảng 250 mét so với mặt đường quốc lộ 40B có vết sạt lở lớn, với hàng trăm tấn đá đất ngổn ngang, có thể lăn xuống bất cứ lúc nào khi mưa lớn kéo dài hoặc có động đất kích thích.
Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Mười Hai, ông Đinh Văn Vượng, phó chủ tịch xã Trà Don, cho biết vụ sạt lở tuy chưa gây thiệt hại về người, tài sản nhưng gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.
Từ Tháng Chín đến nay, mỗi khi mưa lớn xảy ra, các gia đình ở khu vực này phải di tản sang nhà hàng xóm hoặc sang ở tạm làng khác thậm chí không dám đưa con em đến học tại điểm trường tiểu học và mẫu giáo Tu Hon để giữ an toàn tính mạng.
“Hiện nhiều khối đá tảng lớn đang bị mắc trên các dây leo, thân cây rừng có khả năng lăn xuống làng Tu Hon bất cứ lúc nào. Vì vậy, huyện yêu cầu xã căng dây, cắm các bảng cảnh báo không cho người dân qua lại nơi có nguy cơ sạt lở,” ông Vượng cho biết.

Ngoài làng Tu Hon, theo phúc trình của huyện Nam Trà My, tại khu dân cư làng Tắc Pát và Làng Lê, xã Trà Don, phía ta luy dương có mạch nước ngầm, tạo ra cung trượt với khối lượng đất đá rất lớn.
Hiện mảng đồi ta luy dương cách mép đường khoảng 25 mét đã bị sụt lún, đứt gãy, không liên kết với đoạn phía trên.
Xung quanh nhà nhiều gia đình đã xuất hiện các vết nứt nên nguy cơ sụt lún, hư hỏng nhà cửa là rất lớn.
Nói với các báo đài về cách giải quyết, ông Trần Văn Mẫn, phó chủ tịch huyện Nam Trà My, với thực trạng sạt lở đất đá và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tại các khu vực trên, huyện đã đề các cơ quan hữu trách khác “sớm có kế hoạch kiểm tra, có hướng chỉ đạo xử lý trước mắt, lâu dài để bảo đảm an toàn cho dân.
“Điều quan trọng là huyện yêu cầu ủy ban tỉnh sớm ban hành quyết định công bố ‘tình huống khẩn cấp’ về nguy cơ sạt lở đất đá ở làng Tu Hon, để huyện có cơ sở đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn vốn xây dựng khu tái định cư cho các người dân bị ảnh hưởng.” (Tr.N) [kn]

















































































