Saturday, April 27, 2024

Sài Gòn nóng gần 40 độ C, tia cực tím lên cực đại

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiệt độ ngoài trời lên gần 40 độ C, người dân ở Sài Gòn ra đường phải đội nhiều lớp mũ, mặc kín mít, tìm nơi có bóng mát, uống nhiều nước để tránh nóng.

Theo VNExpress, một tuần qua các tỉnh Đông Nam Bộ tại Việt Nam trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, bao gồm cả Sài Gòn.

Hai mẹ con che chắn kín khi chạy xe trên đường Xô Việt Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, trong nắng gắt. (Hình: VNExpress)

Tại Sài Gòn, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Tuy nhiên, ở những khu vực không có cây xanh bị nhựa đường và bêtông hấp thụ nhiệt phả ngược lại khiến nhiệt độ thực tế có thể lên 40 độ C.

Chẳng hạn, đường Lê Lợi, quận 1, từ khi được công trình Metro Bến Thành-Suối Tiên hoàn trả lề đường không một bóng cây, mặt đường nóng hừng hực. Nhiều du khách ngoại quốc, người dân phải dùng ô che nắng, đi nhanh giữa trời nắng khi thăm các địa điểm ở trung tâm thành phố.

Tại khu vực cầu vượt Cát Lái, thành phố Thủ Đức, nhiều người chọn cách chờ đèn đỏ dưới gầm cầu, cách xa vạch cả chục mét, để tránh nắng. Áo khoác, dù, khẩu trang, kính mát, váy chống nắng… là những món đồ bất ly thân với nhiều người khi ra ngoài đường.

Trong khi đó, báo VNExpress hôm 27 Tháng Tư dẫn tin từ Weather Online của Anh và AccuWeather Mỹ, hai trang web thời tiết uy tín hiện nay trên thế giới, dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tại Sài Gòn từ nay đến cuối Tháng Tư lên 13, tức là mức “cực đại.”

Theo đó, Weather Online dự báo chỉ số UV tại thành phố những ngày tới lên 9-12 vào ban ngày, trong khi AccuWeather dự báo UV 13.

Chỉ số tia cực tím hay chỉ số UV là phép đo tiêu chuẩn quốc tế về độ mạnh của bức xạ cực tím từ mặt trời. Chỉ số UV càng cao, liều lượng bức xạ gây hại da và mắt càng lớn.

Theo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ (EPA), UV từ 11 trở lên được coi là cực kỳ cao, nguy hiểm, nguy cơ làm da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 15 phút mà không được bảo vệ. Chỉ số 13 là mức cực đại, cực nguy hiểm.

Bác Sĩ Nguyễn Triệu Vũ, trưởng Khoa Ung Bướu, bệnh viện thành phố Thủ Đức, giải thích bức xạ cực tím là thành phần trong ánh sáng mặt trời. Trong đó, tia cực tím A và B (UVA và UVB) có thể gây tổn thương DNA tế bào da.

Nhiệt độ cao nhất ở Sài Gòn 36-38 độ C, song do ít cây xanh, nhựa đường và bêtông hấp thụ nhiệt phả ngược lại khiến nhiệt độ thực tế lên 40 độ C. (Hình: VNExpress)

Để khỏi bị ảnh hưởng bởi tia cực tím, EPA khuyến cáo không ra đường từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều hàng ngày, bởi đây là thời điểm tia UV mạnh nhất.

Nếu có việc cần ra ngoài, nên có biện pháp bảo vệ như mang mũ, kính râm, ô, khẩu trang, găng tay, tất, quần áo sậm màu và trú dưới bóng râm, dùng kem chống nắng… (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT