Wednesday, April 24, 2024

Sập cầu BOT ở Đồng Tháp khi vừa hết thu phí

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Cầu Tân Nghĩa ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, bị gãy đôi sập nhịp giữa, kéo theo bốn người rơi xuống kênh, sau khi vừa hết hạn thu phí ba tháng.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ 25 phút trưa 31 Tháng Năm, 2019, cầu Tân Nghĩa bất ngờ bị sập gãy đôi khi một chiếc xe vận tải chở mì đi qua, khiến giao thông ở địa phương bị chia cắt.

Tại hiện trường, phần giữa cầu bị sập hoàn toàn, xe vận tải cùng tài xế và phụ xế rớt xuống sông. Nhịp giữa cầu sập đè lên một chiếc ghe neo đậu bên dưới, những người trên ghe cũng kịp nhảy ra ngoài nên thoát chết. Người dân đã hỗ trợ chủ ghe di chuyển đồ đạc.

Nhiều nhân chứng cho biết vào thời điểm sập cầu, một chiếc xe vận tải chở khoai mì lát và một xe ba gác đang chạy trên cầu từ hướng Tân Nghĩa đi khu du lịch Gáo Giồng. Có hai người trên xe vận tải và hai người chạy xe ba gác rớt xuống sông nhưng rất may không ai bị thương.

Hiện trường cầu Tân Nghĩa bất ngờ gãy đôi. (Hình: Người Lao Động)

Báo Người Lao Động cho hay, cầu Tân Nghĩa bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp có chiều dài 150 mét, rộng 4.2 mét, trọng tải 8 tấn. Cầu được đầu tư bằng hình thức BOT khởi công hồi Tháng Sáu, 2005, hoàn thành đưa vào sử dụng vào Tháng Mười Hai, 2007, với tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng (hơn $213,560) và thu phí từ năm 2007 đến năm 2019.

Sau thời gian thu phí, đến Tháng Hai vừa qua, giới hữu trách địa phương thống nhất mua lại trạm thu phí từ nhà đầu tư và tạm ngừng thu tiền sau hơn 11 năm thu phí BOT.

Cầu gãy đôi làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân. (Hình: Người Lao Động)

“Theo đánh giá nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn rất có thể do xe quá tải trọng đi qua làm cầu sập, xe này khoảng 20 tấn. Trước mắt, Ủy Ban Nhân Dân huyện chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan hữu trách để điều tra làm rõ nguyên nhân và hướng dẫn người, xe cộ đi hướng khác. Đồng thời, lấp biển cảnh báo, trục vớt xe tải để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy,” ông Nguyễn Hồng Sự, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Cao Lãnh, nói.

Do cầu bị sập, người dân muốn qua lại khu vực này phải đi vòng khoảng 6 cây số qua ngã Bến Đò Năm Vui hoặc cầu Đá, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT