Sâu keo tấn công hàng trăm hécta bắp ở Đồng Nai

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Chỉ hơn ba tuần sau khi xuất hiện, sâu keo mùa Thu đã tấn công hàng trăm hécta bắp tại nhiều huyện ở Đồng Nai, gây lo lắng và làm thiệt hại tài sản của nông dân.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Năm, 2019, ông Nguyễn Tràng Thịnh, trưởng Trạm Kiểm Dịch Thực Vật Đồng Nai, cho biết toàn tỉnh đã phát hiện gần 280 hécta hoa màu bị sâu keo mùa Thu (Fall Armyworm, tên khoa học Spodoptera Frugiperd) – một loại sâu ngoại lai được đánh giá là “gây hại nghiêm trọng” tấn công.

Theo ông Thịnh, lần đầu ghi nhận sự xuất hiện của loài sâu keo này là hôm 3 Tháng Năm, tại một ruộng bắp ở huyện Định Quán, với diện tích chỉ 1.5 hécta bị cắn phá. Thế nhưng chỉ sau hơn ba tuần, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 276 hécta bắp phát hiện loài sâu gây hại này, trải rộng ở nhiều huyện Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất và Tân Phú.

Trong số các huyện, Cẩm Mỹ bị nặng nhất với trên 100 hécta bắp bị sâu keo tấn công với mức độ gây hại cho cây trồng trung bình từ 5% đến 20%. Cá biệt có vườn bắp bị phá hủy 30% đến 40% vụ mùa.

Ông Sì Say Và, một nông dân trồng bắp (ở ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom), cho biết vụ mùa năm nay, gia đình ông xuống giống sáu sào bắp, đến nay đã hơn một tháng tuổi. Khi bắp được khoảng 30 ngày tuổi thì phát hiện sâu keo tấn công và lan rất nhanh. Mặc dù gia đình đã nhiều lần phun xịt thuốc nhưng chỉ giảm một ít, không tiêu diệt được loài sâu hại này.

“Giờ không biết bắp có ra bông được không, nếu không được thì chỉ còn có thể chặt thân bán cho bò ăn,” ông Và lo lắng nói.
Tương tự, 50% diện tích bắp của ông Giệp A Sáng cũng bị loài sâu này tấn công, phá hoại.

“Mặc dù chúng tôi đã được cảnh báo, phun các loại thuốc diệt trứng sâu nhưng vẫn không thể khống chế được chúng. Với tình hình này, sâu keo sẽ ngày càng lan rộng nhanh hơn và khó chống hơn,” ông Sáng cho biết.

Theo ông Thịnh, sâu keo mùa Thu có thể gây hại trên 300 loài thực vật khác nhau như bắp, lúa, đậu tương, mía, rau… ; trong đó, bắp là loài cây trồng ưa thích của loài sâu ngoại lai này.

Đặc biệt, giai đoạn 6 tuổi (lột xác năm lần), loài sâu này cắn phá rất khỏe (cắn nát biểu bì, đọt lá khiến cây không quang hợp, sinh trưởng được), khả năng di trú trung bình 10 cây số, nếu gặp gió có thể đi xa đến 100 cây số.

Sâu keo mùa Thu tấn công một vườn bắp ở xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo VNExpress, sau khi xuất hiện ở Châu Mỹ, Phi và nay sâu keo mùa Thu đến Châu Á. Ở Việt Nam, tháng trước loài này đã xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN xác nhận loài sâu keo mùa Thu đã chính thức xâm nhập vào Việt Nam và đang gây hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo đó, tính đến đầu Tháng Tư, 2019, các tỉnh phía Bắc đã ghi nhận bị sâu keo mùa thu bao tấn công bao gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Cao Bằng…; vùng Bắc Trung Bộ có tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh…; các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Nông “đang nghi ngờ.”

Trước đó hôm 10 Tháng Năm, đài CNN dẫn tin từ một phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ công bố cho hay, theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA), từ Tháng Giêng, 2019, hàng loạt các tỉnh ở Trung Quốc bao gồm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Quý Châu, Hồ Nam và Hải Nam đã bị sâu keo mùa Thu tấn công lây lan trên 8,500 hécta diện tích trồng trọt, buộc Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc phải “tiến hành các biện pháp khẩn cấp chống sâu hại.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT