HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội Twitter hiện được xem là nơi mà các “tú bà” ở Việt Nam dùng để mồi chài nhiều người tham gia vào các hội nhóm kín của họ trên Telegram để thực hiện mua bán dâm.
Theo báo Dân Trí, ngoài ứng dụng nhắn tin trên Telegram hiện có rất nhiều nhóm chat kín, chào mời nhiều người tham gia mua bán dâm, các “tú ông, tú bà” còn sử dụng nhiều mạng xã hội khác, trong đó có Twitter.

Trái ngược với những mạng xã hội lớn như Facebook hay Instagram có hệ thống kiểm duyệt khá gắt gao về nội dung, mạng xã hội Twitter bị đánh giá “lỏng lẻo” trong việc này. Người tham gia Twitter có thể thoải mái đăng tải những hình ảnh, video nhạy cảm, thậm chí là khỏa thân, mà không gặp bất cứ vấn đề gì về kiểm duyệt.
Trên Telegram hay Twitter, chỉ với một số từ khóa như “Sugar Baby,” “Sugar Daddy,” “PG tiệc”… hàng chục nhóm chat xoay quanh các chủ đề 18+ sẽ hiện ra và người dùng mạng xã hội này có thể tìm được hàng trăm trang chuyên đăng tải thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm.
Và dĩ nhiên, không ít trong số đó là trang cá nhân của giới “tú bà” chuyên môi giới mại dâm. Những trang này sở hữu lượng người theo dõi cực lớn, từ vài chục ngàn tới vài trăm ngàn người tham gia.
Với “chiêu” quen thuộc là kết nối “Sugar Baby” với các “Sugar Daddy,” một trang Twitter với hơn 290,000 lượt theo dõi thường xuyên đăng tải các tweet với nội dung “tìm người giúp đỡ cho các bé sinh viên.”
Theo như quảng cáo từ các tweet trên trang này, những cô gái được giới thiệu “còn rất trẻ, tuổi từ 18-22,” đều là “sinh viên tại các trường đại học ở Hà Nội, Sài Gòn, hoặc một số tỉnh thành khác.”
Các “tú bà” cũng tiết lộ một số thông tin cơ bản khác về “Baby” như ngoại hình, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, đi kèm với đó là hình ảnh được che hoặc làm mờ một phần. Cùng với đó là một số yêu cầu về “Daddy.”
Những yêu cầu này cơ bản là lịch sự, tôn trọng “Baby” và quan trọng nhất là số tiền chu cấp mỗi lần gặp hoặc theo tháng. Mức giá được đưa ra dao động từ vài triệu đồng cho mỗi lần gặp, hoặc từ 20 đến 30 triệu đồng ($880 tới $1,320)/tháng. Dĩ nhiên, để có thể gặp được “Baby,” các “Daddy” đều phải liên hệ thông qua những “tú bà.” Chi phí cho mỗi lần “set kèo” khoảng 500,000 đồng đến 1 triệu đồng ($22 tới $44).
Điều khá chuyên nghiệp là những người có nhu cầu tự kết nối sẽ không thể trực tiếp liên hệ thông qua Twitter. Thay vào đó, các trang Twitter này sẽ dẫn kèm đường link đưa người dùng tham gia vào các nhóm chat kín trên Telegram. Điều này cho phép các “tú bà” có thể hoạt động an toàn và dễ dàng “chăm sóc” khách hàng hơn.
Bên cạnh những trang chuyên môi giới mua bán dâm như trên, không ít các cô gái cũng lựa chọn Twitter làm nơi “kinh doanh” thân xác. Họ sẵn sàng đăng các video clip, hình ảnh hở hang “nhạy cảm” của mình để mời chào người có nhu cầu. Đầu tiên, để có thể xem “bản full không che,” người xem sẽ phải trả một khoản chi phí nhất định.

Bên cạnh đó, nhiều trang Twitter của “gái làng chơi’ còn công khai nhận các dịch vụ như “chat sex,” hoặc làm theo bất cứ yêu cầu nào từ phía khách hàng, miễn là họ đưa ra giá tiền hợp lý. Thậm chí, để tham gia một số hội nhóm kín với những “đặc quyền” cao cấp hơn, người dùng sẽ được yêu cầu trả thêm khoản phí từ 2 đến 5 triệu đồng ($88 tới $220).
Điều đáng nói, mặc dù ai cũng biết những trang Twitter trên thực tế là một loại hình môi giới mại dâm trên Internet và chúng đã tồn tại từ nhiều năm qua, song mạng xã hội này gần như “làm ngơ.” (Tr.N) [qd]









































































