Tuesday, April 16, 2024

Tham ô, hiệu trưởng ở Lâm Đồng bị bắt, nữ thủ quỹ tự tử

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Ông hiệu trưởng trường cấp 2-3 Dân Tộc Nội Trú ở huyện Đạ Tẻh bị cáo buộc đã thông đồng với nữ thủ quỹ tham ô cả chục tỷ đồng để rồi một người bị bắt, một người tự tử.

Theo báo Tiền Phong, chiều tối 27 Tháng Ba, Cơ Quan Điều Tra Công An tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam ông Huỳnh Văn Phụ (58 tuổi), hiệu trưởng trường Trung Học Cơ Sở-Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Liên Huyện Phía Nam Lâm Đồng (huyện Đạ Tẻh), đưa về trại tạm giam ở thành phố Đà Lạt để điều tra về tội “Tham ô” chính tại ngôi trường này.

Ông Phụ bị cho là trong suốt 10 năm cấu kết với bà NTQN, nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của trường, tham ô tiền xây dựng cơ sở vật chất và một số khoản thu chi khác với số tiền khoảng 11 tỷ đồng ($471,461).

Báo Người Lao Động cho hay trước đó vào ngày 9 Tháng Mười Hai, 2019, cán bộ, giáo viên của trường Dân Tộc Nội Trú Liên Huyện Phía Nam Lâm Đồng phát hiện bà N. treo cổ chết tại phòng chứa đồ của học sinh, ngay dưới chân cầu thang.

Trước khi chết, bà N. để lại trên bàn làm việc một bức thư tuyệt mệnh. Thời điểm này Công An tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với huyện Đạ Tẻh xác minh một số sai phạm về tài chính xảy ra tại trường.

Công An tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi nhằm điều tra làm rõ cái chết của bà N. Bức thư tuyệt mệnh do bà N. được cơ quan điều tra thu giữ để rồi cuối cùng truy tố, bắt giữ ông Phụ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT