HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến thời điểm hiện tại có khoảng 37 doanh nghiệp Nhật công bố muốn chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Tại hội nghị “Đối thoại với doanh nghiệp Nhật” chiều 21 Tháng Mười Hai, tại Hà Nội, ông Yamada Takio, đại sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Nhật, cho biết có thêm 22 doanh nghiệp Nhật thuộc chương trình “Hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng” của chính phủ, chọn Việt Nam là điểm đến.

“Việt Nam đang đứng đầu các địa điểm khi doanh nghiệp Nhật thúc đẩy đa dạng chuỗi cung ứng,” báo VNExpress dẫn lời ông Takio.
Như vậy cộng cả lần 1 công bố hồi Tháng Bảy vừa qua, hiện có 37 trong 81 doanh nghiệp Nhật tham gia chương trình muốn đầu tư vào Việt Nam. Thái Lan hiện là nước xếp thứ hai khi được 19 doanh nghiệp Nhật chọn.
Theo ông Takio, trong khi nhiều nước đang chật vật chống COVID-19, Việt Nam đã khống chế dịch thành công và là một trong số ít những nền kinh tế có mức tăng trưởng ước khoảng 2.48% trong 2020, Trong 11 tháng năm 2020, tổng giá trị xuất cảng của Việt Nam đạt $489 tỷ, tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước.
Nhờ vậy, Việt Nam đã tăng sức hấp dẫn của mình trong mắt các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Nhật. Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh, chính phủ nước này đang “dồn sức” giúp doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam mà gói hỗ trợ $2.3 tỷ của chương trình “Hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng” là ví dụ.
Hồi Tháng Bảy, Tổ Chức Xúc Tiến Mậu Dịch Nhật (Jetro) Hà Nội xác nhận 15 trên 30 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí trong dự án “Đa dạng chuỗi cung ứng sang ASEAN,” chọn đến Việt Nam.
Đa số công ty được trợ cấp để sang Việt Nam thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế. Chẳng hạn, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ hãng thông tấn Kyodo News của Nhật cho biết những bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 “Made in Vietnam” của công ty Fujifilm Yuwa Medical Products Việt Nam sử dụng công nghệ độc quyền trong quá trình in ảnh của Fujifilm, có khả năng phát giác kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 nhanh chóng và dễ dàng sẽ được bán khắp toàn cầu với số lượng sản xuất ban đầu dự kiến 2 triệu bộ/tháng.
Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp sản xuất liên quan đến chất bán dẫn, linh kiện điện thoại, máy điều hòa hay module điện… Trong danh sách này, tập đoàn Hoya sản xuất linh kiện ổ cứng dự kiến di dời hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và Lào. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu sản xuất vẫn chưa được xác định. Số tiền đầu tư vào công ty đặt tại tỉnh Bình Dương cũng không được tiết lộ.
Theo công bố của Jetro, số tiền trợ cấp dao động từ 100 triệu đến 5 tỷ yen ($967,662 đến $48.38 triệu), bù đắp một phần chi phí cần thiết để mua sắm và lắp đặt máy móc, thiết bị cho việc mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nhật còn vướng nhiều yếu tố khi đầu tư vào Việt Nam. Báo Nhịp Cầu Đầu Tư dẫn lời ông Nakagawa Tetsuyuki, tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam, cho biết những dự án của họ tại Việt Nam thường tốn nhiều thời gian làm thủ tục. Có dự án đã phải đợi hơn một năm để nhận được giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của thủ tướng CSVN, thời gian còn lâu hơn.
Ông Hatakiyama Yuki, phó tổng giám đốc công ty Nipro Việt Nam, chuyên sản xuất thiết bị y tế cũng cho biết tương tự. Do vậy, giới chức Việt Nam “cần rút ngắn quy trình, đẩy nhanh các thủ tục hành chính thì sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật đầu tư mạnh hơn vào Việt Nam.”
Nhật đã đẩy mạnh đáng kể chương trình khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cơ sở ở Đông Nam Á nhằm đa dạng chuỗi cung ứng vốn. Chính phủ Nhật sẽ trả một nửa chi phí đầu tư cho các doanh nghiệp lớn và đến hai phần ba cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.
Các khoản trợ cấp được áp dụng cho các sản phẩm có xu hướng sản xuất tập trung ở một quốc gia. Động thái này nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại các quốc gia, chứ không phải lôi kéo họ rời khỏi bất kỳ quốc gia nào. (Tr.N) [qd]























































































































