HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam có thêm 311 được xác định nhiễm COVID-19 hôm Chủ Nhật 20 Tháng Sáu, dấu hiệu cho thấy tình hình chưa được cải thiện.
Truyền thông tại Việt Nam cho hay, với số người được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm Chủ Nhật, số người nhiễm COVID-19 từ đầu dịch đến nay là 11,513, trong đó 66 người đã thiệt mạng.

Những địa phương có nhiều người nhiễm dịch nhất hôm Chủ Nhật là Sài Gòn với 137 người, Bắc Giang với 96 người, Đà Nẵng 27 người, Bắc Ninh 19 người… Trong tất cả các trường hợp mới này có 281 người ở trong các khu cách ly hoặc khu vực bị phong tỏa.
Những ngày gần đây, nhà cầm quyền CSVN vừa cầu cứu khắp nơi, vừa được một số nhà sản xuất hứa cung cấp thuốc chích ngừa nhưng sẽ không có ngay số lượng lớn và sớm. Cùng ngày, có tin 500,000 liều thuốc chích ngừa COVID-19 mà Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam đã về tới Hà Nội. Loại thuốc này không có hiệu quả cao như các loại thuốc của Mỹ hay Âu Châu.
Báo chí trong nước cho hay hãng Mỹ Pfizer hứa sẽ cung cấp cho Việt Nam 31 triệu liều thuốc chích ngừa COVID-19 trong năm 2021 và những lô đầu tiên sẽ về tới trong Tháng Bảy tới đây.
Trong kế hoạch giúp đất nước này chích “đại trà” hầu cố gắng đạt khả năng “miễn nhiễm cộng đồng,” sẽ có thêm 38.9 triệu liều thuốc của công ty AstraZeneca qua chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc bên cạnh 30 triệu liều do các công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam đi mua.
Nhà cầm quyền CSVN cũng thỏa thuận mua của Nga từ 50 triệu liều tới 150 triệu liều thuốc chích ngừa Sputnik V.
Vì số người dương tính với COVID-19 ngày một gia tăng, viên chức y tế ở Sài Gòn kêu rằng tình hình dịch bệnh những ngày sắp tới sẽ còn “phức tạp”nên thúc hối “các ngành các cấp phải tập trung phòng chống dịch trong tuần cao điểm.” Một số khu vực trong thành phố đã bị phong tỏa để ngăn chặn lây lan, sự đi lại khó khăn.
Nhìn chung, có vẻ Việt Nam được hứa hẹn cung cấp 170 triệu liều vaccine COVID-19 nhưng phần lớn chỉ có thể về tới Việt Nam cuối năm nay và sang năm tới trong khi số người nhiễm tiếp tục tăng. Đó có thể là lý do thúc đẩy Hà Nội chấp nhận nhập vội vàng 500,000 liều vaccine của Trung Quốc trong khi dư luận nghi ngại không riêng về sự hiệu quả của thuốc mà còn có hệ quả chính trị bất lợi trong lúc hai nước đang có tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

Ít lâu nay, một số nhà phân tích thời sự cho rằng CSVN ỷ y khi khoe khoang thành tích và tỉ lệ người lây nhiễm dịch thấp nhất thế giới, không chịu lo mua sớm hay cầu cứu sớm các nước sản xuất thuốc hoặc qua Liên Hiệp Quốc cung cấp thuốc chích ngừa. Tới khi dịch bùng phát trở lại thì hối hả cầu cứu khắp nơi, vaccine có được thua cả Lào, Cambodia.
Theo tác giả Zachary Abuza, giáo sư Học Viện Hải Quân Mỹ, viết trên tạp chí The Diplomat, cho rằng CSVN dùng sự thành công ban đầu trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 để nâng tính chính thống của chế độ như một công cụ chính trị. Nhưng đợt dịch mới với sự đối phó lúng túng của họ làm hình ảnh của họ bị hoen ố không ít. (TN) [kn]






















































































