Friday, April 26, 2024

Thủ tướng CSVN coi Huawei là ‘hình mẫu’ để Viettel noi theo

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mặc dù Huawei đang “thấm đòn” vì các hãng công nghệ lớn của Mỹ ngừng hợp tác, nhưng thủ tướng CSVN vẫn coi Huawei là một “hình mẫu.”

Hôm 1 Tháng Sáu, 2019, tại buổi lễ trao Huân Chương Độc Lập hạng nhất cho Tập Đoàn Viettel, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc nói: “Viettel cần vươn lên sánh vai với các tập đoàn Huawei, Ericsson, Google và Facebook, thậm chí cả Samsung.”

Huân Chương Độc Lập là danh hiệu do nhà nước CSVN trao tặng cho cá nhân hoặc tập thể “có thành tích đặc biệt xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phúc tại sự kiện nêu trên: “Viettel cần nhanh chóng triển khai công nghệ 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ sở phát triển công nghiệp cách mạng lần thứ 4, tích cực tham gia sáng tạo, thiết kế tại Việt Nam. Hướng tới Việt Nam làm chủ công nghệ. Viettel phải là tổ chức kiểu mẫu, nguồn cảm hứng cho cuộc cách mạng về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước.”

Phát ngôn của ông Phúc được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn Huawei của Trung Cộng đang xất bất xang bang vì lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ cũng như việc bị các hãng công nghệ Microsoft, Google quyết định ngừng hợp tác. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ CSVN vẫn tự hào một Huawei của Trung Quốc như một “hình mẫu” để Viettel noi theo.

Nhà báo Nguyễn Đức của báo Pháp Luật TP.HCM bình luận trên một diễn đàn: “Thủ tướng có lộn không? Tập đoàn có logo hình nải chuối Huawei sắp tan thành bọt rồi thưa thủ tướng.”

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc dự một buổi lễ của Viettel. (Hình: Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Hôm 25 Tháng Năm, Viettel công bố rằng họ đã hoàn thành thử nghiệm một trạm phát sóng mạng 5G tại Hà Nội với tốc độ 600 đến 700Mbps (megabites/giây) “ngang ngửa tốc độ mạng 5G của Verizon ở Hoa Kỳ.”

Đáng lưu ý, trong lúc công luận chưa thôi nghi ngờ thì tập đoàn Huawei được Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN dọn đường thầu mạng 5G ở Việt Nam, Viettel tuyên bố là họ “sẽ tự phát triển các công nghệ cốt lõi cho mạng 5G, trong đó bao gồm cả chip và thiết bị.”

Hồi đầu Tháng Năm, Nhà Nghiên Cứu Lê Hồng Hiệp viết trên trang Nghiên Cứu Quốc Tế: “Việt Nam đang nỗ lực phát triển quan hệ an ninh và quốc phòng với Hoa Kỳ, việc quan tâm tới các cảnh báo của Mỹ về rủi ro bảo mật phát sinh từ công nghệ 5G của Huawei sẽ gửi một thông điệp tích cực tới Washington về sự gần gũi lợi ích an ninh giữa hai nước, qua đó củng cố niềm tin lẫn nhau. Sự tin tưởng ngày càng tăng như vậy sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh trong tương lai với Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo.”

“Tuy nhiên, về lâu dài, nếu các công ty Việt Nam không thực hiện được kế hoạch của mình, chi phí triển khai mạng 5G cao hơn do phụ thuộc vào thiết bị đắt tiền từ các nhà cung cấp không phải của Trung Quốc có thể khiến Việt Nam phải suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình, có lẽ bằng cách cho phép Huawei được cung cấp các thiết bị không thuộc phần lõi,” ông Hiệp đưa ra dự báo. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT