Thủy điện xả nước, gia đình bất lực nhìn 2 con chết đuối

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Báo Thanh Niên hôm 21 Tháng Tư, dẫn lời đại diện Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, cho biết đã tìm được thi thể hai bé trai Lê Bảo, 15 tuổi và Lê Huy, 10 tuổi, chết đuối thương tâm khi cùng gia đình tắm ở Sông Bé.

Trước đó, thấy em trai Lê Huy bị nước cuốn, nên Lê Bảo liền nhảy xuống giải cứu nhưng do dòng nước chảy quá mạnh nên cả hai bị nhấn chìm mất tích.

Thi thể hai nạn nhân chết đuối khi ra Sông Bé tắm được trục vớt lên bờ. (Hình: H.G/Thanh Niên)

“Đây là vụ việc đau lòng. Huyện đã thành lập đoàn trực tiếp đến nhà thăm hỏi, chia buồn và động viên với gia đình hai cháu,” đại diện Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phú Riềng nói.

Tin cho biết, chiều hôm qua 20 Tháng Tư, hai cháu Lê Bảo và Lê Huy cùng ba mẹ và sáu người khác ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng, xuống Sông Bé chơi và tắm tại khu vực bãi đá, cầu Trà Thanh, thuộc xã Long Hà.

Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, cháu Huy bất ngờ bị rơi vào hố nước sâu. Thấy em trai chới với, cháu Bảo đã chạy đến và nhảy xuống cứu em, đồng thời la lớn, gọi người xuống giúp đỡ.

Tuy nhiên, lúc này do nhà máy Thủy Điện Srok Phu Miêng xả nước, dòng nước chảy mạnh nên không có ai dám xuống ứng cứu hai nạn nhân. Trong tích tắc, hai cháu Bảo và Huy đã bị chìm xuống hố sâu, mất tích.

Gia đình cùng nhiều người khác đành bất lực nhìn hai con trai mất tích dưới nước.

Nhận được tin báo, cơ quan hữu trách tỉnh Bình Phước đã thông báo để nhà máy Thủy Điện Srok Phu Miêng ngưng xả nước, đồng thời điều động lực lượng thuộc Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ đến ứng cứu.

Người dân cùng lực lượng chuyên nghiệp tham gia tìm kiếm hai bé trai chết đuối dưới Sông Bé. (Hình: A.B/Tuổi Trẻ)

Sau một đêm tìm kiếm, đến khoảng 7 giờ sáng 21 Tháng Tư, thi thể hai cháu bé đã được lực lượng hữu trách cùng người dân tìm thấy đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trả lời báo Thanh Niên về việc tại sao thủy điện xả nước mà không thông báo để người dân được biết,  ông Bùi Hải Nam, phó giám đốc công ty Cổ Phần Thủy Điện Srok Phu Miêng, cho rằng đây là “hoạt động phát điện và duy trì dòng chảy về hạ du thường ngày, không phải công ty xả nước đột ngột.” Cụ thể, vào những tháng mùa khô, mỗi ngày thủy điện chạy máy phát điện từ 6-7 giờ theo lệnh của điều độ hệ thống điện quốc gia.

“Trước khi vận hành máy phát điện 15 phút, công ty đều phát trên loa phóng thanh để người dân phía hạ nguồn đang đánh bắt cá hoặc sinh hoạt phía dưới sông biết. Càng gần thời điểm phát điện thì tần suất thông báo càng nhiều hơn,” ông Nam khẳng định. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT