Friday, March 29, 2024

Tiếp viên Vietnam Airlines nói ‘bị đối xử như tội phạm’ trong khu cách ly

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip dài 60 giây bày tỏ “bị đối xử như tội phạm” khi cách ly COVID-19 của một nữ tiếp viên Vietnam Airlines có nick “Lylymeomeo” trên TikTok với 259,000 lượt follow.

Trong đoạn video clip sau đó được một số diễn đàn đăng lại, nữ tiếp viên cho biết mình tên là Ly, nhưng không cho biết nguyên tên. Cô Ly kể về “chuyến bay định mệnh” hôm 4 Tháng Năm mà cô phục vụ, có một hành khách được xác nhận bị COVID-19 sáu ngày sau đó.

Hình ảnh khu cách ly nơi một nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines từng ở. (Hình chụp qua màn hình)

Tự nhận mình là người có “tinh thần tự giác cao,” cô Ly lập tức liên lạc với y tế phường nơi cư trú để khai báo. Tuy nhiên, hàng loạt các thủ tục sau đó khiến cô này cảm thấy mình “bị đối xử như tội phạm.”

Kể về khu cách ly, nữ tiếp viên mô tả rằng “giường ngủ nhìn muốn rớt tim ra ngoài” vì quá đơn sơ, dễ rơi xuống đất lúc trở mình.” Về nhà vệ sinh, cô phải dùng chung với bốn trường hợp F1 cùng phòng cũng như cả tầng lầu. Cô Ly cho biết rằng cô đã khóc suốt mấy ngày đầu do lo sợ cho an toàn của bản thân khi vẫn phải ở chung và tiếp xúc với các F1 khác.

Sau khi đoạn video clip được đăng tải, do bị cư dân mạng chỉ trích “phủ nhận công tác phòng chống COVID-19 của lực lượng y tế cũng như cả nước,” cô Ly đã khóa trang TikTok.

Trong một diễn biến khác, báo mạng Zing hôm 20 Tháng Năm dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bác bỏ lời tố cáo rằng một số trường hợp F0, F1 ở tỉnh này “bị bỏ đói” trong khu cách ly.

“Có thể người dân phải chờ đợi lâu trong quá trình làm các thủ tục tiếp nhận nên sẽ ăn cơm muộn một chút, chứ không có chuyện chúng tôi bỏ đói người dân,” ông Phương nói.

Nữ tiếp viên Vietnam Airlines có nick “Lylymeomeo” trên TikTok. (Hình chụp qua màn hình)

Vị chủ tịch cho biết thêm rằng huyện này đang quản lý gần 2,000 người trong các khu cách ly tập trung và công tác hậu cần “đều đang vận hành tốt.”

Theo các báo ở Việt Nam, tính đến chiều 20 Tháng Năm, tỉnh Bắc Giang ghi nhận ba ổ dịch COVID-19 với 603 ca nhiễm. Ổ dịch lớn nhất được ghi nhận tại Khu Công Nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) với 306 bệnh nhân, chủ yếu là công nhân của công ty Hosiden.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 92 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 15 thôn, tổ dân phố, cách ly xã hội bốn huyện và áp dụng giãn cách xã hội tại thành phố Bắc Giang. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT