Thursday, April 18, 2024

Tòa ở Phan Rang phạt 6 người biểu tình dự luật Đặc Khu

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Sáu người biểu tình phản đối dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng hôm 10 Tháng Sáu, 2018, tại Ninh Thuận, bị phạt từ 5 tháng tù treo đến 2 năm tù giam.

Ngày 22 Tháng Tám, 2018, tòa tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cáo buộc sáu người biểu tình này đã “tổ chức kích động, gây rối trật tự công cộng.”

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 2 năm tù, Nguyễn Thị Lừng 1 năm tù, Nguyễn Thị Như Hòa 9 tháng tù, Nguyễn Hữu Thành 8 tháng tù, riêng Nguyễn Đoàn Phước Mỹ và Trương Thanh Kiệt do cùng ở tuổi vị thành niên nên nhận 5 và 6 tháng tù treo.

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng viết: “Đêm 10 Tháng Sáu, 2018, các bị cáo tụ tập, điều khiển xe gắn máy lạng lách trên các tuyến đường ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, hò hét, ném đá vào trụ sở công an phường Phước Mỹ làm vỡ cửa kính, gây náo loạn cả khu vực. Ngoài ra, họ còn lôi kéo, kích động người dân chống đối lại lực lượng chức năng, chặn xe lưu thông trên quốc lộ 1A, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và gây rối trật tự công cộng.”

“Dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động giải tán nhưng họ vẫn tiếp tục thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương,” tờ báo viết.

Phiên tòa tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm diễn ra sau một loạt phiên xử người biểu tình tương tự tại các địa phương khác trong thời gian qua.

Hôm 30 Tháng Bảy, phiên tòa xử 20 người tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc Khu vào ngày 10 Tháng Sáu diễn ra tại tòa án tỉnh Đồng Nai. Phiên xử được ghi nhận diễn ra “chỉ trong vài tiếng đồng hồ” và kết thúc với mức án từ 10 đến 16 tháng tù giam dành cho 20 người biểu tình.

Trước đó, hôm 12 Tháng Bảy, Tòa Án Nhân Dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cấp tốc mở phiên tòa sơ thẩm xử bảy người bị cáo buộc tội “Gây rối trật tự công cộng” trong cuộc biểu tình chống dự luật Đặc Khu hôm 10 Tháng Sáu. Các bị cáo trong vụ này bị phạt từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù giam.

Việc các phiên tòa địa phương gấp rút đưa hàng chục người biểu tình ra xét xử và phạt tù họ được cho là hành động “có chỉ đạo từ bên trên,” mang tính răn đe và tuyên truyền đến người dân rằng việc xuống đường là phạm pháp và người tham gia có thể bị khép tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Hồi cuối Tháng Bảy, 2018, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam phát đi thông cáo nêu: “Việc kết án người biểu tình ôn hòa là vi phạm quyền con người. Nghĩa vụ của nhà nước là phải tạo điều kiện và bảo vệ quyền tự do tụ họp ôn hòa. Cụ thể, nhà nước cần giữ an ninh địa điểm của người biểu tình và bảo đảm việc thông tin truyền thông về biểu tình được thực hiện mà không bị cản trở. Lý do an ninh quốc gia chỉ được áp dụng trong bối cảnh có kích động bạo lực.”

“Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam kêu gọi nhà cầm quyền hãy tuân thủ cam kết tôn trọng nhân quyền, trả tự do cho tất cả người người biểu tình ôn hòa bị kết án. Họ là những tù nhân lương tâm,” thông cáo viết. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT