Thursday, March 28, 2024

Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên dự họp chỉ đạo chính phủ CSVN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 28 Tháng Mười Hai, lần đầu tiên Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị trực tuyến do chính phủ tổ chức với các địa phương.

Đây được cho là hội nghị thường niên lớn nhất của chính phủ, và việc ông tổng bí thư đảng CSVN dự phiên họp chính phủ gây nhiều quan tâm trong dư luận về sự can thiệp ngày càng rõ ràng của đảng đối với công tác điều hành của chính phủ.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật lời ông Trọng, rằng ông bày tỏ vui mừng: “Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi có nói vui với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc là từ thuở bé đến nay mới được dự họp chính phủ.”

Tại hội nghị được cho biết kéo dài trong một ngày rưỡi từ ngày 28 sang ngày 29 Tháng Mười Hai, ông Trọng có bài phát biểu: “Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.”

Báo Chính Phủ Việt Nam tường thuật: “Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tổng bí thư đã chỉ ra những nguyên nhân của những kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại, bất cập mà hệ thống hành chính nhà nước cần quan tâm khắc phục. Chính phủ, thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương, cả hệ thống hành chính sẽ triển khai đồng bộ các ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư.”

Trong cuộc họp này, ông Trọng được ghi nhận đã chỉ đạo các quan chức chính phủ “sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đảng CSVN và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.”

Ông cũng yêu cầu “đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết đại hội XII của đảng CSVN và các nghị quyết trung ương khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.”

Ông Trọng cũng ra lệnh “bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì đảng CSVN, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn.”

Trong một bài khác, tờ báo chính thức của chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời một số vị tán dương động thái của ông Trọng “có ý nghĩa lớn.”

Ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, nói việc ông Trọng chỉ đạo họp chính phủ “cho thấy sự nhất quán về quan điểm của đảng, nhà nước và chính phủ về cách thức tổ chức điều hành, phát triển nền kinh tế, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.”

Ông Huỳnh Thế Du, giảng viên Đại Học Fulbright Việt Nam, được trích lời nói đây là “sự gắn kết, thống nhất, khẳng định mục tiêu của đảng chống tham nhũng là để làm lành mạnh hệ thống nhằm đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế có tính bao trùm.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT