Friday, April 26, 2024

Trộm đột nhập phòng làm việc của 4 ‘sếp’ phó thành phố Thanh Hóa

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – “Kẻ gian” chỉ đột nhập đồng loạt vào phòng làm việc của bốn phó chủ tịch thành phố Thanh Hóa, mà không phải là phòng tài chánh hay những nơi khác.

Theo báo Thanh Niên, sáng 29 Tháng Mười Hai, khi các phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Thanh Hóa và cán bộ các phòng, ban đến làm việc tại trụ sở tạm thời là tòa nhà Trung Tâm Hội Nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, thì phát hiện phòng của bốn phó chủ tịch là các ông Vũ Đức Kính, Lê Trọng Thụ, Lê Văn Tú và bà Phạm Thị Việt Nga “bị kẻ gian đột nhập trước đó.”

Hiện trường các phòng được giữ nguyên để công an điều tra. Cho đến chiều tối cùng ngày, công an vẫn chưa có thông tin chính thức trộm đã lấy đi những tài sản, tài liệu gì tại bốn phòng làm việc trên.

Dư luận cho rằng, đây là chuyện hi hữu hiếm có khi “kẻ gian” chỉ đột nhập đồng loạt các phòng của tất cả các phó chủ tịch thành phố mà không phải là các phòng, ban khác.

Tin cho hay, trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Thanh Hóa tạm thời nằm heo hút, cách xã trung tâm. Trước đó, trụ sở của ủy ban tại trung tâm thành phố đã được đập đi, thay vào đó là khu nhà ở cao cấp do tập đoàn Vingroup xây dựng.

Theo báo Lao Động, trước đó, ngày 12 Tháng Năm, 2017, ông Đào Trọng Quy, chủ tịch thành phố Thanh Hóa, được điều chuyển làm giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh này. Đến nay, vị trí chủ tịch thành phố Thanh Hóa vẫn bỏ trống. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT