Friday, March 29, 2024

Trọng và Phúc có thể ở lại ‘bộ tứ’ sau Đại Hội 13

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư chủ tịch nước, và ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ, có thể là hai “trường hợp đặc biệt” ở lại trong “bộ tứ” sau Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam, dự trù được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 Tháng Giêng dến ngày 2 Tháng Hai.

Theo trang web BBC Tiếng Việt hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Giêng, vấn đề này sẽ được xem xét tại Hội Nghị 15, có thể được tổ chức vào ngày 15 Tháng Giêng, tức là trước đại hội 10 ngày.

Ông Nguyễn Phú Trọng (trái) và ông Nguyễn Xuân Phúc. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

“Bộ tứ,” hay còn gọi nôm na là “tứ trụ,” bao gồm các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, và chủ tịch quốc hội.

Chủ tịch Quốc Hội hiện nay là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo quy định, ông Trọng, ông Phúc, và bà Ngân đều quá tuổi để có thể trụ lại “bộ tứ,” ngoại trừ được xem xét đặc biệt, và vấn đề này hiện cũng là đề tài mà dư luận ở Việt Nam đang bàn tán nhiều.

Vẫn theo BBC Tiếng Việt, có thể hội nghị sẽ xem xét và bỏ phiếu cho hai phương án sau:

Phương án Một

Tổng bí thư: Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước: Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng: Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc Hội: Phạm Minh Chính

Phương án Hai

Tổng bí thư: Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước: Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng: Phạm Minh Chính

Chủ tịch Quốc Hội: Vương Đình Huệ

Ông Huệ hiện là bí thư Hà Nội, còn ông Chính hiện là trưởng ban tổ chức trung ương đảng.

Nhiều người ở Việt Nam nhận định đây có thể là hai phương án được Bộ Chính Trị ủng hộ, vẫn theo BBC Tiếng Việt, tuy nhiên cũng đang có những ý kiến nói hai phương án này chỉ mang tính dự báo, phỏng đoán. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT