Trung Quốc vẫn theo sát hoạt động của Việt Nam trên biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc luôn luôn canh chừng tất cả các hoạt động từ phía Việt Nam trên Biển Đông dù là đánh cá hay khai thác dầu khí.

Tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông của Trung Quốc núp dưới hình thức “độc lập” SCSPI tại Bắc Kinh mấy ngày gần đây liên tiếp đưa tin tức và không ảnh, sơ đồ để hô hoán rằng họ đếm thấy “5,213 tàu đánh cá của Việt Nam hiện diện tại 43,628 điểm theo dõi trong Tháng Giêng 2022 trên Biển Đông”.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc chặn đường một tàu tiếp tế của Philippines tại bãi Cỏ Mây, Trường Sa. (Hình: Jan Directo/AFP/Getty Images)

Đồng thời với việc theo dõi các tàu đánh cá, tổ chức vừa kể đưa ra các không ảnh để hô hoán là phía Việt Nam âm thầm bồi đắp, xây dựng tại các đảo Phan Vinh, Nam Yết và Sơn Ca từ Tháng Mười Hai năm ngoái đến Tháng Hai năm nay.

Phía Việt Nam đang làm một “cảng biển” tại đảo Nam Yết trong khi đảo Sơn Ca được mở rộng, thấy “thay đổi từng ngày”. Còn đảo Phan Vinh thì cũng thấy “thay đổi nhanh chóng”.

Trung Quốc chỉ kể ra các hoạt động của phía Việt Nam trong khi tảng lờ tất cả các hoạt động của Trung Quốc, quy mô gấp bội, dù là của Hải Quân, Hải Cảnh hay lực lượng Dân Quân Biển làm nhiệm vụ tai mắt tiền phương, quanh năm ngày tháng, núp dưới vỏ bọc đánh cá nhưng không hề đánh cá.

Trong khi đó, tổ chức “Đại Ký Sự Biển Đông,” bộ phận thông tin liên quan trực tiếp với Học Viện Ngoại Giao của Bộ Ngoại Giao CSVN, ghi nhận hoạt động phía Trung Quốc.

Đại Ký Sự Biển Đông nói “tại khu vực Bãi Tư Chính, tàu Hải Cảnh 5202 của Trung Quốc đã 2 lần tiếp cận các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam tại khu vực Lô 06.1, Lô 05.2 và Lô 05.3 vào các ngày 25 Tháng Giêng và 2 Tháng Hai, 2022 với mục tiêu vẫn là khu vực mỏ Lan Tây, mỏ Hải Thạch.”

Sơ đồ tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần các giàn khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông cuối Tháng Giêng và đầu Tháng Hai 2022. (Hình: ĐKSBĐ)

Trung Quốc duy trì sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Hải Cảnh và Dân Quân Biển ở khu vực Bãi Tư Chính mà Việt Nam đang khai thác cũng như các hoạt động dầu khí của các nước Indonesia, Malaysia nhằm gây áp lực chủ quyền biển đảo “Lưỡi bò” với các nước ASEAN.

Những ngày cuối Tháng Giêng, Trung Quốc đã đưa một lữ đoàn tới tập trận quy mô tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, ít ngày trước khi Hạm độ 7 của Mỹ đưa hai nhóm tàu đặc nhiệm tác chiến của hai mẫu hạm nguyên tử tới Biển Đông tập trận.

Wu Qian (Ngô Kiện) phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc giải thích lý do cuộc tập trận như để “dằn mặt” Mỹ khi muốn khiêu khích quân sự trong lúc có các hoạt động Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh.

Trước tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc, Indonesia vận động một số nước ASEAN kết hợp hoạt động của cảnh sát biển. Một cuộc họp dự trù diễn ra trong Tháng Hai này nhưng đến nay vẫn chưa thấy tin tức chính thức nào cho biết những nước nào tham dự cũng như cuộc họp liệu có diễn ra hay không.

Không ảnh phổ biến ngày 9 Tháng Hai 2022 trên trang Twitter của SCSPI nói là của Sentinel_hub về hoạt động bồi đắp tại đảo Phan Vinh. (Hình: SCSPI)

Tư lệnh Cảnh Sát Biển Indonesia hồi Tháng Mười Hai, 2021, được thuật lời trên truyền thông quốc tế cho biết cuộc họp dự trù sắp tới đây là tìm cách “đối phó trên thực địa khi chúng ta phải đối mặt với cùng một “sự xáo trộn”. Người ta hiểu sự ám chỉ các trò phá rối, cản trở của Bắc Kinh.

Giữa Tháng Giêng vừa qua, tờ Tuổi Trẻ cũng thuật lại tin này khi nói Cơ Quan An Ninh Hàng Hải Indonesia mời tư lệnh các lực lượng tuần duyên hay cảnh sát biển của các nước Việt Nam, Brunei, Malaysia, Singapore và Philippines dự “hội nghị hàng hải trong Tháng Hai để “chia kẻ kinh nghiệm và thúc đẩy tình anh em”.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT