SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau gần một tháng xét xử kháng cáo bản án chung thân giai đoạn hai, hôm 21 Tháng Tư, Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn phiên phúc thẩm đã tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (giảm từ mức chung thân ở phiên sơ thẩm), 12 năm tù về tội rửa tiền, tám năm tù tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Tuy nhiên, tổng hợp với mức án đã có hiệu lực pháp luật tại giai đoạn một của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn phải lãnh hình phạt chung là án tử hình. Đồng thời, Hội Đồng Xét Xử cũng bác kháng cáo xin miễn án phí của bà này, buộc phải nộp án phí 31 tỷ đồng (gần $1.2 triệu).

Tại giai đoạn một của vụ án, phiên tòa phúc thẩm vào ngày 3 Tháng Mười Hai, 2024, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình về tội “tham ô tài sản,” 16 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 20 năm tù về tội “đưa hối lộ.”
Báo VNExpress dẫn lời Hội Đồng Xét Xử nhận định, bị cáo Lan, 69 tuổi, là người giữ vai trò chính trong cả ba tội danh nêu trên. Những đồng phạm còn lại “giúp sức cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.” Do đó, bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo là “đúng người, đúng tội, không oan sai.”
Trong lúc xét xử, bị cáo Lan cho rằng bản án sơ thẩm quy kết mình “dùng phương thức, thủ đoạn gian dối” để phát hành 25 mã trái phiếu tại bốn công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, hiện còn dư nợ hơn 30,000 tỷ đồng ($1.1 tỷ) của hơn 35,000 bị hại là không đúng.
“Nếu muốn chiếm dụng hơn 30,000 tỷ đồng, tôi hoàn toàn có thể phát hành nhiều trái phiếu hơn hoặc thực hiện qua công ty khác, không nhất thiết phải đi qua SCB. Nhưng vì SCB lúc đó rất cần tiền nên tôi mới cho mượn các công ty của Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu,” bị cáo Lan phản bát.
Ngoài ra, theo bị cáo Lan, cần phải trừ 1,612 tỷ đồng ($63 triệu) là khoản tiền mà ngân hàng SHB phát hành trái phiếu đã sử dụng.
“Ngân hàng SCB và ngân hàng SHB đã thỏa thuận như thế nào thì bị cáo không biết, nhưng đây là khoản tiền phát hành trái phiếu mà SHB phải chịu trách nhiệm,” bị cáo Lan nêu và cho rằng chỉ chịu trách nhiệm với hơn 28,000 tỷ đồng ($1 tỷ).

Đuối lý nhưng không để “mất mặt,” Hội Đồng Xét Xử diện dẫn “bị cáo Trương Mỹ Lan có thiện chí khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, tính đến ngày 31 Tháng Ba, cơ quan chức năng đã thu hơn 8,600 tỷ đồng ($332.2 triệu). Đồng thời các cá nhân, tổ chức phải trả cho bà Lan hơn 21,000 tỷ đồng ($811.4 triệu). Số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, đây được xem là tình tiết mới.”
Ngoài ra, theo Hội Đồng Xét Xử, bị cáo Trương Mỹ Lan “có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã ăn năn hối cải, thể hiện thái độ mong muốn khắc phục hậu quả nên tòa xét thấy cần giảm nhẹ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn.”
Đáng lưu ý, bị cáo Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, dù không kháng cáo, đang đi chấp hành án chín năm tù về hai tội “vi phạm quy định cho vay” (giai đoạn 1) và “rửa tiền” (giai đoạn 2), nhưng bất ngờ được tòa phúc thẩm lần này tự giảm án một năm tù, còn tám năm “để thể hiện sự nhân văn của pháp luật” do “xét thấy mức án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Chu Lập Cơ là có phần nặng nề.” (Tr.N) [kn]















































































