Thursday, April 25, 2024

Tuyên Giáo CSVN đòi ‘dùng trí tuệ nhân tạo nắm bắt dư luận’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Ba, tạp chí Tuyên Giáo dẫn chỉ thị của ông Võ Văn Phuông, phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương: “Đẩy nhanh việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… trong nắm bắt, nhận diện, phân tích, dự báo, định hướng các luồng dư luận trong các giai tầng xã hội.”

Ban Tuyên Giáo Trung Ương được biết đến là cơ quan “nắm thóp” các tổng biên tập trong hệ thống truyền thông nhà nước để bảo đảm việc đưa tin “đúng định hướng” của nhà cầm quyền CSVN.

Ông Võ Văn Phuông, phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương. (Hình: Tạp chí Tuyên Giáo)

Từ trước đến nay, các lệnh gỡ bỏ link bài “nhạy cảm,” ban hành kỷ luật đối với các tổng biên tập, “thay máu” tòa soạn… đều xuất phát từ ban này.

Ông Phuông đưa ra chỉ thị nêu trên nhưng không diễn giải cụ thể làm thế nào để áp dụng “trí tuệ nhân tạo” trong việc nghe ngóng dư luận về các vấn đề thời sự, kinh tế-chính trị ở Việt Nam.

Trước ông Phuông, khái niệm  “trí tuệ nhân tạo” thường được ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, dùng để “nổ” về cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tiến bộ của doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Cũng trong buổi gặp mặt các “cộng tác viên dư luận xã hội cấp trung ương,” ông Phuông, người cũng được biết đến là cựu bí thư Tỉnh Ủy Tây Ninh, chia sẻ nhận định: “…Các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi với công tác tuyên giáo của đảng nói chung, công tác dư luận xã hội nói riêng phải đi trước mở đường, phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong đảng, sự thống nhất trong xã hội, vì mục tiêu chung đảm bảo giữ vững ổn định để phát triển đất nước.”

Năm “cộng tác viên dư luận xã hội cấp trung ương” được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc. (Hình: Tạp chí Tuyên Giáo)

Trong một diễn biến khác, theo tường thuật của báo Dân Việt, trong cuộc họp giữa Bộ Công An CSVN và lãnh đạo Quốc Hội hôm 4 Tháng Ba, ông Lê Quý Vương, thứ trưởng Công An CSVN, cho hay bộ này “tiếp tục đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng để chống phá đảng, nhà nước…”

Phát ngôn mới nhất của phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương và thứ trưởng Công An CSVN cho thấy “thế lực thù địch” vẫn là nỗi ám ảnh của nhà cầm quyền CSVN. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT