Saturday, April 20, 2024

Việt Nam bị chỉ trích vì để ‘chuyên gia Trung Quốc’ dính COVID-19 nhập cảnh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội ghi nhận thêm một ca COVID-19 “liên quan chuyên gia Trung Quốc bị  COVID-19, nhập cảnh vào Việt Nam,” theo báo mạng Zing hôm 2 Tháng Năm.

Người phụ nữ này không có triệu chứng bệnh và được điều trị tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, cơ sở Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, nơi cách ly của các chuyên gia Trung Quốc. (Hình: suckhoedoisong.vn)

Theo báo Zing, tính đến hôm 2 Tháng Năm, có tổng cộng sáu nữ nhân viên quán bar Sunny được xác nhận bị COVID-19 sau khi tiếp xúc với chuyên gia người Trung Quốc cũng bị bệnh này.

Nhóm chuyên gia người Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á, sau khi nhập cảnh, được cách ly tập trung từ hôm 9 đến 23 Tháng Tư tại khách sạn Như Nguyệt 2 ở tỉnh Yên Bái.

Mẫu xét nghiệm ba lần của họ đều cho kết quả âm tính.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, nhóm chuyên gia Trung Quốc di chuyển đến nhiều tỉnh, thành rồi mới trở về Trung Quốc và phát hiện một người trong số đó nhiễm COVID-19, báo Zing cho biết thêm.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Năm nêu suy đoán rằng nhiều khả năng các chuyên gia Trung Quốc “nhiễm COVID-19 ở nơi cách ly có đoàn Ấn Độ.”

Báo này dẫn báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thời điểm đoàn chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh và cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, có đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh qua phi trường Nội Bài và được bố trí cách ly tại Yên Bái. Có bốn người Ấn Độ trong đoàn sau đó được xác nhận bị  COVID-19.

Vụ này cũng cho thấy các chuyên gia Trung Quốc đang được thoải mái nhập cảnh Việt Nam trong lúc biên phòng An Giang gần đây liên tục xua đuổi các ghe chở hàng chục người Việt, trong đó có trẻ em, từ Cambodia vượt biên về nước để tránh bệnh dịch bùng phát ở Phnom Penh.

Ông Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ Viện Toán Học Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “… Những thân hình khoác áo ‘chuyên gia’ đang mang các biến thể COVID-19 đến Việt Nam. Không biết nhóm ‘chuyên gia’’ này mang được lợi ích gì, nhưng tai hoạ thì thấy rất rõ. Không chỉ ở các tỉnh biên giới, nhóm ‘chuyên gia’ này đã mang virus SARS-CoV-2 đến Hà Nội.”

Chuyên gia Trung Quốc được thoải mái nhập cảnh Việt Nam trong lúc biên phòng An Giang xua đuổi các ghe người Việt vượt biên từ Cambodia về nước. (Hình: Zing)

Theo ông Chu, việc không kiểm soát được trong việc mở cửa biên giới “sẽ dẫn đến những thiệt hại to lớn cho tăng trưởng kinh tế và cho an toàn tính mạng của người dân.”

Ông Nguyễn Ngọc Chu nêu đề nghị: “Hãy kiểm soát chặt các lỗ hổng biên giới và các ‘chuyên gia.’ Không có ‘chuyên gia’ [thì] chưa chết. Nhưng để lọt các ‘chuyên gia’ phát tán SARS-CoV-2 thì muôn phần nguy hiểm. Chúng ta đang chưa nghiêm ngặt đúng mức trong việc mở cửa biên giới với các ‘chuyên gia,’ đó là chưa nói đến những kẻ đội lốt ‘chuyên gia.’ Chính phủ hãy hành động như thời chiến ở biên giới. Hãy cảnh giác với ‘chuyên gia.’” (N.H.K.) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT