Việt Nam đưa quan hệ với Úc lên ngang với Mỹ, Trung Quốc

CANBERRA, Úc (NV) – Sau những chuyến thăm liên tiếp của giới lãnh đạo Việt-Úc, hai nước vừa chính thức công bố nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện,” nhân chuyến thăm Canberra của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam.

Theo báo VNExpress hôm 7 Tháng Ba, ông Chính khẳng định rằng việc nâng cấp quan hệ “góp phần tăng cường tin cậy chính trị” và “làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt-Úc, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.”

Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, và người đồng cấp Úc Anthony Albanese tại cuộc họp báo hôm 7 Tháng Ba. (Hình: Nhật Bắc/Chính Phủ)

Đáng lưu ý, trong số “sáu phương hướng hợp tác Việt-Úc” được ông Chính và Thủ Tướng Anthony Albanese công bố có nội dung: “[Tăng cường] hiểu biết, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về hợp tác an ninh quốc phòng. Hai bên nhất trí khai triển hiệu quả Thỏa Thuận Đối Tác Gìn Giữ Hòa Bình; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng dữ liệu quốc gia.”

Dịp này, ông Albanese cũng tiết lộ phía Úc tạo điều kiện cho 1,000 người Việt qua Úc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lấp đầy thiếu hụt lao động ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Lượng công nhân nêu trên “dự kiến đến trong năm nay.”

Như vậy, quan hệ ngoại giao Việt-Úc hiện đã lên mức cao nhất, ngang bằng với các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nam Hàn, Mỹ và Nhật.

Trong một diễn biến khác, hai ngày trước khi ông Chính đặt chân đến Úc, cộng đồng người Việt ở thành phố Melbourne, tổ chức một cuộc biểu tình chống phái đoàn của ông này.

Theo một bản tin của Ti Vi Tuần San (TVTS), sự kiện này thu hút khoảng 600-800 người diễn ra trong trật tự và ôn hòa nhưng gây sự chú ý của công luận Úc trước khi hội nghị ASEAN-Úc diễn ra.

Một bản tin của Ti Vi Tuần San (TVTS) về cuộc biểu tình phản đối phái đoàn của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, đến Melbourne, Úc, tham dự hội nghị ASEAN-Úc hôm 2 Tháng Ba. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ông Nguyễn Quang Duy, đại diện phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, được ghi nhận có phát biểu lên án chế độ độc tài tham nhũng và sự vi phạm nhân quyền của Việt Nam qua việc bắt giam các nhà hoạt động dân chủ trong tuần qua.

Được biết trước lúc ông Chính thăm Úc, nhà cầm quyền Việt Nam bắt ba người với cùng cáo buộc “chống phá,” gồm các ông Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình (ở Hà Nội) và Hoàng Việt Khánh (ở tỉnh Lâm Đồng). (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT