Việt Nam sắp thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 trên người

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau đợt thử nghiệm vaccine NanoCovax ngừa COVID-19 lâm sàng trên người và đang chờ kết quả, Bộ Y Tế CSVN sắp tiếp tục cấp phép cho thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ hai.

Theo báo Zing, vaccine này do Viện Vaccine và Sinh Phẩm Y Tế (IVAC) nghiên cứu và sản xuất. Trước đó, vaccine IVAC đã được thử nghiệm trên chuột, thỏ. Sau đợt thử nghiệm tiền lâm sàng, các động vật được chích “có đáp ứng kháng thể, vaccine tạo được miễn dịch cao trên động vật.”

Chích thử nghiệm mũi vaccine NanoCovax ngừa COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. (Hình: Hải Nguyễn/Lao Động)

Hiện vaccine IVAC đang đang đứng thứ hai về mặt tiến độ, và đang trình Bộ Y Tế CSVN phê duyệt để thử nghiệm lâm sàng trên người, dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2021.

Nói với báo Lao Động, ông Dương Hữu Thái, viện trưởng IVAC, cho biết IVAC đã sử dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi. Quy trình sản xuất tương tự vaccine cúm A/H5N1 đã được thiết lập với công suất 3 triệu liều/năm.

Khi nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, IVAC sử dụng chủng NDV-LaSota-S làm vector biểu hiện Protein S của SARS-CoV-2. Đây là chủng có độc lực thấp được sử dụng trong nhiều loại vaccine. Chủng virus này được đánh giá thích ứng và phát triển tốt trên trứng gà có phôi.

“Vaccine COVID-19 của IVAC đang ở giai đoạn nghiên cứu, chưa có kết quả cụ thể để bảo đảm 100% thành công. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin và quyết tâm trên cơ sở năng lực hiện có,” ông Thái nói.

Ngoài vaccine của IVAC, hai công ty khác cũng nghiên cứu phát triển vaccine. Cụ thể, công ty Vaccine và Sinh Phẩm Số 1 (VABIOTECH) có lộ trình thử nghiệm lâm sàng vào Tháng Ba, 2021. Việc thử nghiệm được tiến hành ở cả hai miền Bắc-Nam. Bên cạnh đó, Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Vaccine và Sinh Phẩm Y Tế (POLIVAC) cũng đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác với Trung Quốc, Nga để có vaccine.

Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn một của vaccine NanoCovax do công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Học Dược Nanogen, ở quận 9, Sài Gòn, nghiên cứu và sản xuất. Ở giai đoạn này, 60 tình nguyện viên sẽ được chia thành ba nhóm với liều khác nhau để đánh giá liều tối ưu. Người tình nguyện được chích hai mũi cách nhau 28 ngày.

Theo dự kiến, giai đoạn một diễn ra trong bốn tháng, giai đoạn hai là bốn tháng tiếp theo, và giai đoạn cuối cùng là tám tháng. Bộ Y Tế cho biết ở giai đoạn ba có thể mở rộng chích thử nghiệm vaccine Nano Covax cho 10,000 đến 30,000 người.

Thử nghiệm vaccine chống COVID-19 trên chuột. (Hình: Xuân Ngọc/VNExpress)

Tin cho biết tại cuộc họp hôm 20 Tháng Mười Hai, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN kiêm trưởng Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19, yêu cầu triển khai các giai đoạn thử nghiệm, vaccine phòng COVID-19 phải “chạy đua với thời gian” được “tiếp tục với tinh thần tuân thủ đầy đủ quy định, an toàn, khẩn trương.”

“Nếu thử nghiệm thành công, đây không chỉ là niềm tự hào của giới khoa học sức khỏe hay của ngành y tế, mà thực sự là một công cụ phòng chống dịch hữu hiệu,” ông Đam nói.

Tuy nhiên, Bộ Y Tế cũng cảnh báo mặc dù đang “nỗ lực bảo đảm cơ chế, đàm phán với các công ty để sớm có vaccine cho Việt Nam,” nhưng lại khuyến cáo người dân “không trông chờ hết vào vaccine, phải triển khai quyết liệt phòng, chống COVID-19.” (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT