Friday, April 26, 2024

Vĩnh Phúc, tỉnh thứ 23 bị dịch tả heo Phi Châu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch tả heo Phi Châu tiếp tục lây lan tại Việt Nam, nay đã tới tỉnh Vĩnh Phúc ở miền Bắc, trong sự bất lực của mọi người.

Theo thông báo của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, hiện đã có 476 xã của 91 huyện thuộc 23 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả heo Phi Châu với 73,000 con heo bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy.

Báo cáo của Cục Thú Y thuộc bộ này cho biết, dịch tả heo Phi Châu đã lan tới tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh thứ 23 loan tin có dịch, cùng với Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Lai Châu, Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị.

Như vậy gần hết các tỉnh tại miền Bắc Việt Nam có dịch tả heo Phi Châu, trừ một ít tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang chưa thấy loan tin có dịch.

Hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Ba, báo Dân Việt loan tin tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện thêm bốn ổ dịch tả heo Phi Châu, trong đó có một thôn mới xuất hiện dịch (khu Hiệp An 1, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí và ba gia đình chăn nuôi tại các thôn đã công bố dịch của thị xã Đông Triều). Một số tỉnh có dịch cũng thấy loan báo xuất hiện thêm những ổ dịch mới những ngày gần đây.

Dịch tả heo Phi Châu (African Swine Flu) chỉ thấy xuất hiện tại Việt Nam từ đầu Tháng Hai tại hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, lây lan nhanh chóng sang các tỉnh lân cận. Tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị tại miền Trung là tỉnh sâu nhất về phía Nam thấy có dịch.

Dịch tả heo Phi Châu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây lan nhanh trên loài lợn, chúng có những dấu hiệu sốt xuất huyết, bỏ ăn, nằm bẹp một chỗ rồi chết, không con nào sống sót. Đây là một chứng bệnh hiện vẫn chưa có thuốc trị, chỉ thấy giết hại loài heo. Bệnh không lây nhiễm và gây bệnh ở người, không gây bệnh cho các loài động vật khác.

Đại diện Cơ Quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc đã khuyến cáo nhà cầm quyền CSVN tuyên bố dịch trên toàn quốc, nhưng tới nay vẫn thấy làm ngơ dù lập “Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng, Chống Dịch Bệnh Dịch Tả Lợn Châu Phi.”

Dù nhà cầm quyền cố gắng trấn an, người ta vẫn sợ ăn thịt heo dẫn đến cảnh chợ thịt ế ẩm, thiệt hại từ người tiêu thụ, hàng thịt đến nhà chăn nuôi. Báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Ba, 2019, dẫn tin từ Hiệp Hội Chăn Nuôi cho biết mỗi tháng người Việt tiêu thụ khoảng 3 triệu con heo nuôi trong nước, tương đương 300,000 tấn. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT