Thursday, March 28, 2024

Ân Xá Quốc Tế đòi CSVN trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển

SÀI GÒN (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi mọi người lên tiếng đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển và tỏ ý lo ngại ông có thể bị tra tấn khi bị giam giữ trong tù.

Trong một văn bản phổ biến hôm 22 Tháng Tám 2017, Ân Xá Quốc Tế cho biết hơn hai tuần lễ đã qua đi kể từ khi ông Nguyễn Bắc Truyển bị một nhóm người mặc thường phục bắt cóc trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn ngày 30 Tháng Bảy 2017 khi đứng đợi vợ là bà Bùi Thị Kim Phượng.

Tuy trên trang mạng của Bộ Công An đã xác nhận công an bắt ông Truyển và một số người để điều tra thêm về tội “Hoạt động lật đổ…,” vợ ông đến nay vẫn không được nhà cầm quyền cho biết tại sao ông bị bắt và hiện giam ở đâu.

“Ông có nguy cơ bị tra tấn hoặc những cách đối xử thô bạo khác trong tù trong khi ông có những vấn đề sức khỏe cần được chăm sóc thuốc men,” văn bản của Ân Xá Quốc Tế viết.

Ngày 30 Tháng Bảy 2017, công an đã bắt đồng loạt 4 người là thành viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ và cũng là thành viên của một số hội đoàn xã hội dân sự khác. Hai ông Nguyễn Bắc Truyển, 49 tuổi, Trương Minh Ðức, 57 tuổi, bị bắt ở Sài Gòn. Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, 45 tuổi, bị bắt ở Thanh Hóa và ông Phạm Văn Trội, 45 tuổi, bị bắt ở Hà Nội.

Ðến ngày 4 Tháng Tám 2017 thì bắt thêm ông Nguyễn Trung Trực, phát ngôn viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Quảng Bình. Tất cả đều bị quy chụp cho tội “Hoạt động lật đổ” nhà cầm quyền độc tài tham nhũng tại Việt Nam theo điều 79 của Luật Hình Sự. Ðiều luật vừa kể và các điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước…), 258 (Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…) lâu nay vẫn bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới và các chính phủ tây phương lên án là đi ngược lại Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đã đặt bút ký cam kết tôn trọng.

Hơn một năm trước, CSVN đã bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và người cộng sự của ông, bà Lê Thu Hà. Ông Ðài là một trong những sáng lập viên Hội Anh Em Dân Chủ. Khi mới bị bắt ngày 16 Tháng Mười Hai 2015, ông Ðài và bà Hà bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” nhưng sau khi bắt thêm một số người gần đây thì đổi tội danh, áp đặt cho họ tội “Hoạt động lật đổ…”

Trừ bà Lê Thu Hà và ông Nguyễn Trung Trực, những người kể trên đều từng bị bỏ tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo điều 88. Nay với những cáo buộc mới nặng hơn, bản án có thể đến chung thân hay tử hình.

Ông Nguyễn Bắc Truyển đã bị bỏ tù hồi năm 2006 , ra khỏi tù năm 2010. Sau khi ra tù, vẫn can đảm đấu tranh cho nhân quyền, vận động dân chủ hóa đất nước, ông đã bị công an giả dạng côn đồ hành hung dã man rất nhiều lần ngay trên đường phố.

“Tù nhân lương tâm (tại Việt Nam) thường xuyên bị giam cầm mà không có xét xử một thời gian dài trước khi bị lôi ra tòa, không cho ai thăm gặp. Giam giữ không cho thăm gặp có thể dẫn đường cho tra tấn và các đối xử độc ác, vô nhân đạo hay làm mất phẩm giá con người,” Ân Xá Quốc Tế cáo buộc.

Thêm nữa Ân Xá Quốc Tế cũng lên án chế độ Hà Nội không cho phép người bị bắt giữ liên lạc ngay với luật sư và chuẩn bị các biện pháp pháp lý để bảo vệ thân chủ với hy vọng có một phiên tòa công bằng mà Việt Nam đã có các cam kết quốc tế.

Ngoài việc ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị, chế độ Hà Nội cũng đã ký vào công ước quốc tế chống tra tấn và các sự trừng phạt độc ác, vô nhân đạo hay mất nhân phẩm. Dù vậy, hàng năm, hàng chục người đã chết bất thường với các dấu tích bị tra tấn, nhục hình dù người ta mới bị công an bắt có vài giờ hay một hai ngày.

Tuần trước, ngày 18 Tháng Tám 2017, bà Bùi Thị Kim Phượng gửi một bức thư ngỏ tới các chính phủ yêu chuộng tự do, dân chủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Liên Hiệp Quốc và tất cả những ngươi quan tâm. Bà Phượng cả quyết chồng bà chồng bà luôn sống cho lý tưởng và phục vụ xã hội, và không làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật.

Bà Phượng kêu gọi mọi người cùng với bà lên tiếng thúc giục nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển hầu ông trở về với gia đình và tiếp tục phục vụ xã hội.

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi mọi người từ bất cứ ở đâu viết thư, fax hay gửi điện thư đến thủ tướng, bộ trưởng công an, ngoại trưởng CSVN để kêu gọi trả tự do cho ông Truyển và các tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. (TN)

Trần Đại Quang “trên giường bệnh” vẫn ra lệnh “siết an ninh mạng”?

MỚI CẬP NHẬT