Friday, March 29, 2024

Trump thắng hay không Mexico-Mỹ vẫn hợp tác

WASHINGTON, DC (NV) – Dù cay đắng về việc ông Trump mới ghé Mexico, nữ ngoại trưởng nước này nói vẫn hy vọng làm việc với bất kỳ ai sẽ là tổng thống Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của USA Today hôm Thứ Sáu, bà Claudia Ruiz Massieu nói, mục tiêu của hai nước là bảo đảm dòng chảy di dân diễn ra một cách có trật tự và an ninh.

Chuyến đi Mexico hôm 31 Tháng Tám của ông Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, và gặp Tổng Thống Enrique Pena Nieto, tạo sự bất bình trong dư luận Mexico.

Ông Luis Videgaray, bộ trưởng tài chánh Mexico hồi bấy giờ, người đạo diễn cho cuộc gặp gỡ, sau đó đã từ chức.

Ông Trump trong thời gian vận động từng mô tả người Mexico như là những kẻ buôn lậu ma túy, hiếp dâm, và đòi xây bức tường phân chia hai nước mà Mexico phải chịu hết phí tổn.

Khi được hỏi về chuyến đi ấy của ông Trump, bà Massieu mỉm cười khó chịu đáp: “Một số người Mỹ có một khái niệm sai lạc và thiếu hiểu biết về Mexico. Người Mexico phản đối, tôi cũng phản đối, đối với những định kiến tiêu cực về chúng tôi ở Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên, bà bênh vực chuyến viếng thăm ấy như là một cuộc đối thoại cần thiết giữa tổng thống của bà với một người có thể trở thành tổng thống nước Mỹ.

Vì bất kỳ ai trở thành tổng thống Hoa Kỳ, “Mexico vẫn tiếp tục cùng làm việc với Hoa Kỳ trong tương lai, cho sự thịnh vượng,” bà tiếp.

Bà Massieu nêu ra rằng nước bà phải trải qua kinh nghiệm với vấn đề di dân một cách đa dạng, khác với hầu hết các nước khác trên thế giới.

Điển hình là di dân bị trả ngược từ Hoa Kỳ về, di dân từ các nước khác đi qua Mexico mượn đường để đến Hoa Kỳ, di dân đến Mexico tìm việc, ngoài ra, ngay chính người dân Mexico cũng là di dân có truyền thống di chuyển lên phía Bắc.

Nữ Ngoại Trưởng Massieu hiện đang ở Washington, DC, để dự cuộc họp về di dân do Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden chủ tọa, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Trung Mỹ, Colombia và Peru, và để bàn về những vấn đề an ninh với Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson.

Sáu triệu việc làm ở Mỹ lệ thuộc vào sự giao thương với Mexico. Mỹ xuất cảng qua Mexico nhiều hơn so với Nhật và Trung Quốc cộng lại. Mỹ nhập cảng từ Mexico nhiều hơn so với nhập cảng từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cộng lại.

Hầu hết người Mỹ” nhận thấy “rằng tương lai chúng ta gắn liền với nhau vì chúng ta từng chọn nhau là bạn và láng giềng,” bà Massieu nói. (TP)

MỚI CẬP NHẬT