Friday, April 26, 2024

Bộ Trưởng Y Tế Mỹ: Luật y tế mới sẽ không làm ai bị thiệt hại

WASHINGTON, DC (NV) – Sẽ không ai bị thiệt hại do luật y tế mới phía đảng Cộng Hòa đưa ra, trái lại sẽ có thêm nhiều người được bảo hiểm sức khỏe hơn, theo Bộ Trưởng Y Tế Mỹ Tom Price.

Trong chương trình truyền hình “Meet The Press” của đài truyền hình NBC, ông Price cho hay ông “mạnh mẽ tin tưởng rằng sẽ không ai bị thiệt hại tài chánh trong tiến trình mà chúng tôi đang chuẩn bị.”

Ông Price nói thêm rằng người dân Mỹ sẽ có các chọn lựa về chương trình bảo hiểm mà họ muốn cho cá nhân và gia đình, chứ không phải là chương trình mà chính phủ buộc họ phải mua.

“Các chi phí bảo hiểm sẽ phải xuống thấp hơn, và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ làm được điều này qua hệ thống bảo hiểm mới,” ông cho biết thêm, theo NBC News.

Tuy nhiên, sau đó, cũng trong chương trình “Meet The Press”, cựu Bộ Trưởng Y Tế thời Tổng Thống Obama, bà Kathleen Sebelius, bác bỏ nhận định của ông Price cho rằng sẽ có thêm nhiều người được bảo hiểm y tế theo chương trình mới.

“Với số tiền chính phủ chi ra bị cắt giảm, với người lớn tuổi sẽ phải trả gấp năm lần hơn mức người trẻ ở Mỹ sẽ phải trả,” thì khó mà có thêm nhiều người được bảo hiểm, theo bà Sebelius.

Chương trình được ông Price hỗ trợ hiện đang gặp phải sự chống đối của cả phía Dân Chủ và thành phần Cộng Hòa bảo thủ, vốn cho rằng chương trình này cũng giống như Obamacare nhưng nhỏ hơn mà thôi. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT