Thursday, March 28, 2024

Sở hữu chủ điện thoại Blu bị Trung Quốc thu thập dữ kiện cá nhân

WASHINGTON, DC (NV) – Các điện thoại hiệu Blu, thuộc một công ty Mỹ, bị chuyển dữ kiện cá nhân của sở hữu chủ về một máy chủ ở Trung Quốc thuộc công ty Shanghai Adups Technology Co., nơi chuyên cung cấp nhu liệu cho các nhà chế tạo dụng cụ di động.

Theo AFP, một doanh nghiệp về an ninh mạng Hoa Kỳ khẳng định, nhiều điện thoại di động, có trang bị một nhu liệu Trung Quốc rất phổ biến tại Mỹ, đã chuyển về Trung Quốc các dữ liệu và tin nhắn của người sử dụng, mà khách hàng không hề hay biết.

Một thông báo do công ty Kryptowire đưa ra vào đêm Thứ Ba, cho biết, các “firmware,” loại nhu liệu điện toán của công ty Trung Quốc Shanghai Adups Technology Co., thường xuyên chuyển về một máy chủ tại Trung Quốc các số điện thoại gọi đến và gọi đi, danh sách các liên lạc, cũng như toàn bộ nội dung các tin nhắn.

Theo Consumer Reports, thoạt đầu người ta không được biết hoạt động này được thực hiện với ý định nào, tuy nhiên, giới chuyên gia về an ninh mạng e rằng chính phủ Trung Quốc có thể có liên quan. 

Adups vừa rồi đưa ra lời xin lỗi, nói rằng các dữ kiện được thu thập do nhầm lẫn và đã được xóa bỏ.

Hiện nay, theo công ty Trung Quốc Shanghai Adups Technology Co., trên toàn thế giới có khoảng 700 triệu người sử dụng các “firmware” hay các nhu liệu của công ty này.

Sự việc bắt đầu khi một nhà nghiên cứu thuộc công ty an ninh Kruptowire, tọa lạc ở ngoại ô Washington, DC, muốn mua một điện thoại rẻ tiền để dùng trong một chuyến đi ra ngoại quốc, và ông chọn một máy kiểu Blu R1 HD.

Với sự dè dặt thường lệ, người này cùng các cộng sự thực hiện một thử nghiệm với chiếc điện thoại mới mua, để xem loại dữ kiện nào máy truyền đi và đi đến đâu.

Không lâu sau đó thì họ khám phá thấy điều gì đó bất thường.

Ông Azzedine Benameur, làm việc cho Kryptowire, nói: “Chúng tôi tin là nhiều dữ kiện từ máy điện thoại đang bị thu thập.”

Qua theo dõi, họ dò được rằng các dữ kiện được thu vào một “firmware,” loại nhu liệu chính làm cho điện thoại hoạt động, do công ty Adups của Trung Quốc viết.

Mời độc giả xem video: Phát hiện “tàu ma” Trung Quốc trôi dạt trên biển Bình Thuận

Hôm 21 Tháng Mười, họ báo cho công ty Blu biết về khám phá này, nhưng không nhận được phúc đáp.

Năm hôm sau, họ báo cho Amazon, nhà buôn chính của điện thoại Blu, và cả Google, công ty làm ra hệ điều hành Android, vào hôm 29 Tháng Mười.

Như vậy, chỉ các điện thoại đang hoạt động với một phiên bản của hệ điều hành Android mới bị ảnh hưởng, có nghĩa là người dùng iPhone không phải lo.

Công ty Blu cho biết, có sáu kiểu điện thoại của họ bị ảnh hưởng, gồm R1 HD, Energy X Plus 2, Studio Touch, Advance 4.0 L2, Neo XL, và Energy Diamond.

Hôm Thứ Ba, Blu nói vấn đề đã được điều chỉnh, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Ông Benameur nói, Blu “có liên lạc với nhà cung cấp Adups và công ty ‘firmware’ này liền ngưng thu thập dữ kiện. Tính đến hôm nay (Thứ Ba) chúng tôi nhận thấy dữ kiện của điện thoại Blu R1 HD, không còn bị lấy dữ kiện nữa.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT