CAIRO, Ai Cập (AP) – Bạo động leo thang đến mức cao nhất tại Ai Cập hôm Thứ Tư, 2 tháng 5, khi hai phe người biểu tình xung đột trước trụ sở Bộ Quốc Phòng làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Một người biểu tình giấu mặt trước Bộ Quốc Phòng Ai Cập ở Cairo hôm Thứ Tư, có lẽ thuộc phe ủng hộ chính quyền quân đội, tấn công những người biểu tình phe Hồi Giáo chống chính quyền. Cuộc xung đột làm ít nhất 11 người chết. Các cảnh sát, phía sau trong hình, tỏ ra không can thiệp. (Hình: AP/Ahmed Gomaa)
Chỉ còn 3 tuần lễ nữa, Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và người ta nghi ngờ các tướng lãnh quân đội không muốn trao trả chính quyền cho phía dân sự mặc dầu đã long trọng hứa hẹn.
Khoảng 1,000 người cắm trại trước Bộ Quốc Phòng từ nhiều ngày đòi hỏi chấm dứt chế độ quân sự. Hầu hết họ thuộc phe ủng hộ Hazem Salah Abu Ismail, ứng cử viên Hồi Giáo cực hữu đã bị loại theo luật vì bà mẹ quá cố là người mang hai quốc tịch Ai Cập-Hoa Kỳ. Ðảng Huynh Ðệ Hồi Giáo, đảng mạnh nhất ở Ai Cập, và nhiều phe phái khác cũng kéo đến tham gia.
Bạo động bùng nổ vào buổi chiều giữa nhiều nhóm biểu tình trong đó người ta nghi ngờ chính quyền quân sự cho người đến khích động. Xe bọc sắt quân đội và cảnh sát chống bạo loạn được điều dộng tới bao vây khu vực nhưng không trực tiếp can thiệp.
Trong số 11 nạn nhân thiệt mạng, 9 người trúng đạn vào đầu và 2 người bị đâm bằng dao theo báo cáo của cảnh sát và nhân viên bệnh viện. Không rõ nhóm nào đã gây bạo động trước nhưng với con số nhiều nạn nhân bị bắn trúng đầu, người ta tin là đã có những xạ thủ bắn lén từ xa. (HC)



























































































