SYDNEY, Australia (AP) – Nghiên cứu bằng tia laser từ trên không, các khoa học gia tìm thấy một hệ thống đường xá, kênh đào của một thành phố liên hệ với khu đền Angkor Wat bị rừng cây phủ lấp gần ngàn năm.
Angkor Wat, phế tích nổi tiếng được xếp hạng kỳ quan thế giới ở Cambodia, là một phức hợp những ngôi đền xây dựng vào thế kỷ 12, cũng đã qua nhiều trăm năm bị dân Khmer quên lãng vì chìm lấp trong rừng rậm. (Hình Wikipedia)

Phát hiện này được loan báo tối Thứ Hai trong ấn bản của tạp chí Viện Hàn Lâm Khoa Học Australia. Với rà quét bằng tia laser, các nhà khảo cổ tìm ra một thành phố trước đây không được nói đến ở khu phế tích Angkor Wat xây dựng từ cách nay khoảng 1,000 năm.
Laser mang trên máy bay vẽ ra được bản đồ chi tiết của thành phố Mahendraparvata lẩn dưới rừng rậm trên núi Phnom Kulen thuộc tỉnh Seam Reap.
Nhà khảo cổ Damian Evans, người cầm đầu cuộc khảo cứu, cho biết nhờ laser đi xuyên qua cây cối rậm rạp và bao trùm được một diện tích rộng lớn, người ta có thể tìm thấy kết quả nhanh hơn là đi bộ để thám hiểm rất nhiều.
Từ tháng 4 năm 2012, các nhà nghiên cứu Australia đã đưa trang thiết bị lên trực thăng bay thám sát nhiều ngày ở
cao độ 800 mét trên mặt đất. Sau đó để kiểm chứng tại chỗ, toán khảo cổ đã lội bộ thám hiểm vào khu rừng rậm.
Theo giả thuyết của những nhà nghiên cứu, nền văn minh ở thành phố Mahendraparvata có lẽ đã suy tàn từ 1,000 năm trước do sự phá rừng đưa đến hậu quả các kênh và hồ chứa nước khô cạn. (HC)



























































































