Thổ Nhĩ Kỳ dọa dùng quân đội dẹp biểu tình

 


ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (AFP) Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba cảnh cáo sẽ dùng quân đội để dẹp các cuộc biểu tình, tái lập an ninh trật tự sau hơn ba tuần lễ có các cuộc xuống đường chống chính quyền trên toàn quốc, giữa khi hai tổ chức nghiệp đoàn lớn khởi sự đình công để phản đối việc cảnh sát đàn áp những người chống chính phủ.










Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan, người quyết định có dùng quân đội để dẹp biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không. (Hình: Adem Altan/AFP/Getty Images)


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời đe dọa sử dụng quân đội sau khi có các cuộc đụng độ hồi cuối tuần qua do việc cảnh sát đẩy những người đang chiếm đóng công viên Gezi Park ở Istanbul ra khỏi nơi này để họ không còn chỗ tập trung xuống đường.

Cảnh sát sẽ “dùng mọi biện pháp” để chấm dứt tình trạng bất ổn, theo lời Phó Thủ Tướng Bulent Arinc cho hay trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình. “Nếu điều này vẫn chưa đủ, chúng tôi cũng có thể huy động quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường phố.”

Việc sử dụng quân đội, cơ chế từ trước đến nay vẫn tự hào là thành phần giữ cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không bị ảnh hưởng của tôn giáo, sẽ đánh dấu sự leo thang trong cuộc khủng hoảng hiện nay đối với chính phủ có khuynh hướng Hồi Giáo của Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan.

Tuy nhiên, phía biểu tình, sau khi mất địa bàn Gezi Park và Quảng trường Taksim Square cạnh đó, nay cũng có vẻ mất đi phần nào khí thế. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT