CAIRO (AP) – Một thẩm phán Ai Cập hôm Thứ Sáu ra lệnh bắt giữ cựu Tổng Thống Mohammed Morsi về vụ âm mưu với Hamas/Palestine để phá nhà tù cho người của Muslim Brotherhood, trong đó có ông, vượt ngục hồi 2011.

Những người ủng hộ cựu Tổng Thống Morsi ăn bữa chiều sau một ngày chai tịnh trong tháng lễ Ramadan, hôm Thứ Sáu 26 tháng 7. Họ tiếp tục cuộc biểu tình ngồi trên đường phố , và trấn giữ cứ điểm của phe chống đối trước đền Hồi Giáo Rabaa al-Adawiya ở thủ đô Cairo, không xa công trường Tahrir là cứ điểm của phe ủng hộ phái quân đội. (Hình: Fayez Nureldine/AFP/Getty Images)
Vụ này xảy ra vào tháng 1 năm 2011 khi dân chúng nổi dậy chống chế độ của cựu Tổng Thống Hosni Mubarak. Từ lâu truyền thông Ai Cập đã nói đến sự hợp tác giữa Muslim Brotherhood với Hamas, phe Palestine nắm quyền ở dải Gaza, và Hezbollah ở Lebanon.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chánh ngày 3 tháng 7 người ta có tin chính thức về số phận của ông Morsi, trước đó chỉ được biết là ông bị phe quân đội quản thúc. Theo BBC hành động này là cách hợp pháp hóa sự bắt giữ Morsi.
Thông tấn xã MENA nói ông Morsi sẽ bị tạm giữ 15 ngày và có thể kéo dài hơn nếu cần điều tra thêm.
Cũng trong ngày Thứ Sáu tướng Abdel Fatah al-Sisi kêu gọi dân chúng biểu tình chống những phần tử mà ông gọi là “khủng bố”, tức những người ủng hộ Morsi trong đó đa số thuộc phái Muslim Brotherhood.
Lãnh đạo tinh thần của Muslim Brotherhood lên tiếng mạnh mẽ đả kích lập luận của tướng al-Sisi và cũng yêu cầu người của mình biểu tình.
Những sự kiện này khiến người ta lo ngại sẽ xảy ra đụng độ lớn giữa hai phe đối kháng, đồng thời quân đội cũng đã cam kết sẽ cương quyết duy trì trật tự và chống lại mọi sự bạo động. (HC)




























































































