Hóa chất ngành thẩm mỹ và ảnh hưởng

Cosmetology Instructor Van Le

www:levan900.net

714 878 2365

Thẩm mỹ viên thường tiếp xúc với nhiều hóa chất nên cần giữ sự tiếp xúc có ảnh hưởng thấp nhất có thể được, đặc biệt là những sản phẩm có chứa độc chất.

Cơ quan OSHA luôn thông báo sự giới hạn này gọi là PELs (Permissible Exposure Limits) với hàng trăm loại hóa chất khác nhau, có ảnh hưởng khác nhau qua mùi (odors), qua sự thở, hít vào phổi và di chuyển vào dòng máu truyền khắp cơ thể; nuốt (swallowing) hóa chất sự tiếp xúc các phân tử hóa chất (particles) qua ăn, uống, và hút thuốc nơi làm việc; hoặc màng nhầy cổ họng (mucus), vào mắt và thẩm thấu vào cơ thể mà thường là không biết.

(Hình minh họa: Mike Coppola/Getty Images)

Bảng dữ kiện an toàn vật liệu (Material Safety Data Sheet) luôn kê rõ các hóa chất chứa trong từng sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Primer là 1 chất giúp cho chất đắp vào dính chặt vào thân móng, thoa trước lúc đắp bột acrylic vào móng. Lớp sơn lót (base coat) giúp nước sơn dính chắc hơn vào móng thoa trước khi sơn bóng chính là chất primer. Primer là acid thoa lên mặt móng mà thôi, đụng lên lớp da dễ ăn mòn và hại cho da. Thực chất primer không hại móng nếu đừng thoa nhiều quá, thường sự hư hại móng là do người thợ giũa mặt móng quá nhiều làm mỏng móng, yếu nên móng dễ gãy, và dễ bị nhiễm trùng.

Hóa chất làm móng bột (Sculptured, Acrylic Nails) có chứa Formadehyde, Methyl etyl ketone (MEK), Methacrylates. Các hóa chất này gây ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa họng, ngứa phổi, phỏng da, phỏng mắt, ngứa da, sưng da, suyễn, dị ứng, sưng thận và loét bao tử nếu nuốt vào, suyễn (asthma), tác hại trung khu thần kinh tạo ra choáng váng (dizziness), ngây ngây muốn mửa (nausea), ảnh hưởng hệ thống sinh sản (reproductive problem), gây ung thư nếu dùng lâu năm. Ethyl cyanoacrylate trong keo dán móng, Ethyl methacrylate trong chất acrylic đắp bột, và Nitrocellulose trong nước sơn…, nếu dùng quá độ, hoặc cẩu thả sẽ gây tim đập nhanh, nôn mửa, ngứa mắt, da, cổ họng, hen suyễn v.v… Vì thế trong học trình và quy định đều khuyên nên mang bao tay, mặt nạ che mũi, miệng.

Rất nhiều hóa chất kể trên chứa Formadehyde do đó dễ dẫn đến ung thư nếu tiếp xúc quá độ.

Hóa chất ảnh hưởng sức khỏe tức thì nhẹ như ngứa mắt, mũi, da hoặc nặng như hư mắt. Hóa chất ảnh hưởng lâu dài qua thời gian dài và nhiều lần sẽ dẫn đến ảnh hưởng bệnh nghiêm trọng khó chữa khỏi được.

Dị ứng hóa chất là do sự tiếp xúc hóa chất nhiều lần và lâu từ 4 đến 6 tháng cả khách và thợ có thể gây dị ứng (overexposure). Dị ứng với người thợ vì thường có thói quen dùng ngón tay vuốt cọ đang ướt hóa chất, sờ lên má và mặt, dùng cọ đắp quá lớn; trộn lẫn các sản phẩm để pha chế cho riêng mình v.và, chính vì thế số thợ mắc phải dị ứng có tới 40% và một số đã phải bỏ nghề.v.và. Dị ứng với khách thường xảy ra ở lớp da quanh móng, nền móng của khách hoặc đặt sản phẩm làm móng như gel lên quá dày, đặt dưới đèn UV không đúng cách, đúng thời gian.

Lớp da bàn tay thường dễ tiếp xúc các hóa chất như keo, gel, các chất monomer, và ngay cả tiếp xúc lâu trong nước cũng khó chịu, nứt nẻ, do đó giữ tay khô, thoa ẩm da bù vào lớp dầu của da bị mất.

 (Hình minh họa: Michael Buckner/Getty Images)

Cách giảm bớt độc hại của hóa chất

1. Gắn hệ thống thông khí, lọc khí tốt (ventilation): hệ thống đẩy hơi và bụi ra hẳn ngoài salon, kéo lượng hơi độc xa tầm mũi và miệng, hệ thống loại độc tố với hệ thống lọc than, bụi tạo không khí sạch cho salon, thường xuyên thay lọc khí, mở rộng cửa và cửa sổ để thông khí tự nhiên.

2. An toàn nơi làm việc (work in a safe way): đừng chứa các hóa chất gần thức ăn, gần nhiệt, hóa chất đậy chặt khi không dùng, vứt bỏ hóa chất dư thừa đúng cách, pha trộn hóa chất nơi riêng biệt và thông khí tốt, lau sạch hóa chất rơi nhiễu xuống nền, đừng ăn uống, hút thuốc gần hóa chất, kiểm soát hóa chất thường xuyên, thợ được hướng dẫn sự nguy hại độc tố và cách tự bảo vệ, có bình chữa lửa, chất rửa mắt và hộp cấp cứu.

3. Nơi dùng hóa chất cần cách riêng (isolate the work process): có phòng riêng pha hóa chất và phòng riêng làm móng tay bằng bột acrylic có hệ thống thông khí tốt.

4. Cần trang thiết bị bảo vệ cho bạn (use personal protective equipment): mang tấm che bụi vào miệng, mũi khi làm móng, kính lồi che mắt (goggles) đề phòng hóa chất và bụi văng vào mắt, chọn đúng loại bao tay cho loại hóa chất sử dụng xong rồi vứt bỏ ngay và rửa tay sau khi tháo bỏ bao tay.

Nói chung càng sử dụng hóa chất là càng có cơ hội tác hại cho sức khỏe, vì thế cách tốt nhất để ngăn ngừa, thương tổn do hóa chất là ngưng tiếp xúc chất độc hại hoặc phải thực hành các cách trên để giảm bớt tác hại của hóa chất thuộc lãnh vực nghề nghiệp cho sức khỏe.

Trở thành người thợ chuyên nghiệp làm móng tay, có thể nói người thợ phải thành thạo trong kỹ thuật làm móng giả như bọc móng, sửa móng (nail wrap), bột acrylic, và gel. Từ kỹ thuật cao này, dĩ nhiên phải cần đến những hóa chất và cũng từ việc sử dụng kém khôn ngoan sẽ dẫn đến nguy hại sức khỏe cho khách và chính bạn.

Mặc dù các nhà sản xuất cố gắng mức tối đa để bảo vệ, nhưng tốt nhất là thợ cần phải hiểu biết, học hỏi phương cách sử dụng hóa chất được an toàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT