ZAMBOANGA CITY, Philippines (Reuters) – Giao tranh giữa lực lượng an ninh và thành phần Hồi Giáo nổi loạn muốn thành lập quốc gia riêng đã gia tăng cường độ tại một thành phố ở Nam Philippines và lan sang đảo thứ nhì, theo giới hữu trách.

Cư dân (bên trái) bỏ chạy trong khi lính chính phủ Philippines tham chiến với phiến quân Hồi Giáo. Hình chụp ngày 12 Tháng Chín, 2013. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)
Các binh sĩ biệt kích do Mỹ huấn luyện chạm súng với một nhóm phiến quân ly khai thuộc tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Moro (MNLF) hiện đang cầm giữ hàng chục con tin ở thành phố Zamboanga City trên đảo Mindanao, theo phát ngôn viên quân sự Domingo Tutaan.
Cuộc giao tranh cho thấy những bất ổn an ninh mà giới đầu tư phải đối phó trong khu vực nghèo phía Nam Philippines, dù rằng nền kinh tế quốc gia này có nhiều tiến bộ trong quý 2.
Biến động này cũng tạo câu hỏi về khả năng thi hành một thỏa thuận hòa bình ký hồi Tháng Mười năm ngoái giữa Manila và một nhóm phiến quân Hồi Giáo lớn hơn, nhóm Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro (MILF), nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã bốn thập niên, làm 120,000 người thiệt mạng và khiến hai triệu người phải di tản khỏi vùng giàu có tài nguyên thiên nhiên này.
Bạo động lan sang đảo Basilan, nơi các binh sĩ chiến đấu trong gần hai giờ để đẩy lui một lực lượng khoảng 150 phiến quân. Có ba binh sĩ thiệt mạng và năm người bị thương tại đây. (V.Giang)




























































































