MOSCOW (Reuters) – Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng tin Nga RIA Novosti rằng báo cáo của phái bộ thanh tra Liên Hiệp Quốc về vũ khí hóa học ở Syria là không đầy đủ và có định kiến.

Trong khi các cường quốc mưu tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc nội chiến Ayria, giao tranh giữa quân đội chính quyền và lực lượng nổi dậy vẫn tiếp diễn dữ dội. Một chiến xa quân đội bị cháy hôm Thứ Tư tại khu Joubar ngoại ô Damascus. (Hình: AP/The Syria Revolution against Bashar Assad)
Nhưng Thứ trưởng Ryabkov cũng nói với đài truyền hình “Nước Nga Ngày Nay” rằng Nga đã nạp lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc những bằng chứng phong phú và đáng tin cậy cho thấy không phải phía chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học. Ông cho là cần phải xét tất cả những bằng chứng từ hai phía đưa ra mới có thể có một cái nhìn toàn diện về tình hình.
Phái bộ thanh tra Liên Hiệp Quốc không có trách nhiệm và quyền hạn đưa ra kết luận phía nào là thủ phạm. Bản báo cáo do Liên Hiệp Quốc công bố hôm Thứ Hai chỉ xác định là quả thật hơi ngạt sarin đã dược sử dụng.
Tuy nhiên căn cứ vào những dữ kiện do phái đoàn thâu thập được thì rõ ràng cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 là do phía chính quyền. Trong báo cáo có nghiên cứu về quỹ đạo của hỏa tiễn mang chất độc hóa học, nhận thấy hỏa tiễn từ hướng Tây-Bắc phóng tới, và vùng đó là nơi có những căn cứ của quân đội Vệ Binh Cộng Hòa.
Tại London, ông Tổng Thư Ký NATO Anders Fogh Rasmussen lên tiếng hoan nghênh thỏa hiệp Nga – Mỹ đòi hỏi Syria phải kê khai vũ khí hóa học trong vòng một tuần và phá hủy hết năm 2014. Nhưng dông nói rằng để thực thi thỏa thuận ấy, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phải nhanh chóng ban hành một nghị quyết làm căn bản cho tiến trình này. (HC)




























































































