Ðức Ðạt Lai Lạt Ma giục bà Aung San Suu Kyi giúp người Rohingya

BANGKOK, Thái Lan (NV)Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Phật Giáo Tây Tạng lưu vong, phát biểu trên một nhật báo Úc hôm Thứ Năm và kêu gọi bà Aung San Suu Kyi hãy lưu tâm đến sự thống khổ của người Rohingya, theo tường thuật của báo New York Times.


Một số thuyền nhân Rohingya. (Hình minh họa: AP Photo/A.M. Ahad)

Dân Rohingya sống ở Miến Ðiện với dân số hơn một triệu nhưng không được công nhận là công dân.

Họ bị hạn chế đi lại và chịu đựng nhiều sự áp bức.

Trong bài báo của Úc có đoạn Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói: “Tôi gặp bà Suu Kyi hai lần, một ở London và một ở Czech, cả hai lần tôi đều nhắc đến vấn đề này và bà ấy nói bà thấy có một vài khó khăn, điều vốn không đơn giản mà rất phức tạp nữa là khác.”

Ngài nói thêm: “Tuy nói vậy, nhưng tôi có cảm tưởng bà có thể làm được điều gì đó.”

Dân Rohingya theo Hồi Giáo bị khinh miệt ở Miến Ðiện, nơi đa số dân theo đạo Phật và ở quốc gia này đang có một phong trào chính trị Phật Giáo cực đoan có rất nhiều ảnh hưởng.

Lên tiếng binh vực cho dân Rohingya là điều thất thế chính trị lớn nhất đối với bất kỳ chính trị gia Phật Giáo nào như bà Aung San Suu Kyi chẳng hạn.

Bà Suu Kyi từng đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau trong những năm gần đây khi miễn cưỡng phát biểu thay cho dân Rohingya.

Có lần bà nói rằng một phát biểu công khai về quan điểm của bà cũng đủ làm sục sôi ngọn lửa của phe Phật Giáo cực đoan, đưa đến việc đốt phá nhiều ngôi làng của người Rohingya, khiến hơn 100,000 người dân này phải chạy nạn.

Ông Jonah Fisher, đặc phái viên BBC ở Yangon, nói phát biểu gần đây nhất của bà Suu Kyi là giải quyết vấn đề dân Rohingya là nhiệm vụ của chính quyền.

Tổng Giám Mục Desmond Tutu của Nam Phi, người từng được giải Nobel Hòa Bình như Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và bà Suu Kyi, đồng ý với những người từng phát biểu, rằng dân Rohingya đang “bị diệt chủng từ từ.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT