BRUSSELS, Bỉ (AP) – Thủ tướng Hy Lạp và các nhà lãnh đạo Âu Châu hôm Chủ Nhật cố gắng vượt qua các khác biệt để tìm một giải pháp tạm thời nhằm ngăn chặn việc Hy Lạp vỡ nợ và có thể gây ra những phản ứng dây chuyền trên khắp lục địa Âu Châu.

Một phụ nữ Hy Lạp biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Hy Lạp, chống
chính sách tiết kiệm trong lúc lãnh đạo Châu Âu bàn chuyện có cho quốc gia
này vay thêm tiền hay không. (Hình: Christopher Furlong/Getty Images)
Trước hạn định cuối cùng là ngày Chủ Nhật, các quốc gia trong khối eurozone vẫn còn muốn có các bằng chứng từ Thủ Tướng Hy Lạp Alexis Tsipras là ông sẽ thực sự thi hành các biện pháp cải cách kinh tế để Hy Lạp có thể ở lại trong khối eurozone.
Hy Lạp nay muốn Âu Châu cho vay số tiền là 53.5 tỷ euro ($59.5 tỷ) trong ba năm, nhưng nhiều giới chức ở Brussels nói rằng con số này sẽ phải cao hơn nữa mới đáp ứng nhu cầu của Hy Lạp và đòi hỏi chính quyền Athens phải có các biện pháp khắc khổ.
Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, khẳng định rằng Đức sẽ không thay đổi lập trường đòi hỏi Hy Lạp phải có thêm các nỗ lực cải cách nếu muốn ở lại khối eurozone gồm 19 quốc gia thành viên này.
“Sẽ không có thỏa thuận bằng mọi giá,” bà cho hay khi đến dự cuộc họp hôm Chủ Nhật.
Tổng Thống Pháp Francois Hollande cho thấy sự bất đồng ý kiến ở phía chủ nợ khi nói rằng điều quan trọng là phải giữ Hy Lạp ở lại trong khối eurozone.
“Nếu Hy Lạp rời khỏi eurozone, Âu Châu sẽ bị thoái bộ, và đây là điều tôi không muốn,” ông Hollande cho hay. (V.Giang)




























































































