NEW YORK (CBS New York) – Nếu một dự luật mới do một dân biểu tại New York đệ trình lần này được ký thành luật, thì người mua các loại nước ngọt nay mai sẽ phải xuất trình giấy căn cước, để chứng minh tuổi tác hợp pháp.

Các loại nước ngọt được bày bán trong một chợ ở San Francisco, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)
Ðây không phải là một lệnh cấm bán các chai nước ngọt có dung tích từ 16 ounces trở lên cho mọi thị dân New York như có lần cựu Thị Trưởng Michael Bloomberg đã đề nghị và bị bác bỏ. Dân biểu tiểu bang Matthew Titone, đại diện Staten Island, lần này, đã đề nghị một dự luật coi việc trẻ em trong tiểu bang mua các chai nước ngọt lớn hơn 16 ounces là bất hợp pháp.
Dân Biểu Titone nói rằng chất đường cũng gây tổn hại cho bộ não con người y như là chất ma túy vậy, kể cả cocaine và heroin, bởi vì khi được hấp thụ vào cơ thể với số lượng lớn, nó là một sản phẩm nguy hiểm có thể giết người như súng đạn, chỉ có điều là nó diễn ra chậm hơn mà thôi.
Vị dân cử này còn đưa ra một đạo luật khác đòi hỏi các nhà sản xuất thực phẩm hoặc thức uống phải dán nhãn cảnh cáo người tiêu thụ về lượng đường cao chứa trong các sản phẩm được bán ra.
Kế hoạch của cựu Thị Trưởng Bloomberg muốn cấm các cửa tiệm bán ra những chai nước ngọt có dung tích từ 16 ounces trở lên đã bị tòa án bác bỏ hồi năm 2013, cho rằng lệnh cấm này qua mặt thẩm quyền của Bộ Y Tế tiểu bang. (V.P.)



























































































