NEW YORK – Một bản phúc trình mới được Thanh Tra Tài Chánh Thành Phố New York, công bố cho biết số lượng nhà chứa quá nhiều người tại Thành Phố New York cứ tăng mãi từ mấy năm gần đây, theo tin của New York Daily News.

Người di dân, đa số đến từ Trung Quốc, đi lại trong vùng China Town, tại thành phố
New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Các số liệu của năm 2013 cho thấy có tới gần 1.5 triệu người dân New York đã phải sống chen chúc bên trong 272,000 đơn vị gia cư, nơi lúc nào cũng có từ 2 người trở lên sống chung trong một căn phòng, tức là đã tăng thêm 20% so với số nhà chứa quá nhiều người hồi năm 2005.
Các số liệu đó còn cho thấy những căn nhà có nhiều người chen chúc nhau ở thường là nhà của di dân mới đến, tạo nên tình trạng thiếu thốn vệ sinh và dễ lây lan bệnh tật, đồng thời thường dẫn đến tệ nạn cho mướn nhà bất hợp pháp, rồi có thể còn đưa đẩy một số người vào tình trạng vô gia cư nữa.
Trước cơn khủng hoảng gia cư gây ra do tình trạng hằng trăm nghìn người đang phải sống chen chúc và chật chội bên nhau như thế, Thị Trưởng Bill de Blasio đã phải hối thúc việc xây dựng thêm khoảng 80,000 đơn vị gia cư mới trong thành phố, đồng thời lo bảo trì 120,000 đơn vị gia cư đã cũ để có thể dùng được từ nay cho đến năm 2025.
Hiện nay, hạt Brooklyn là nơi có số lượng nhà đông đúc người ở nhất, với gần 95,000 đơn vị gia cư ở trong tình trạng này hồi năm 2013. Trong khi đó, Staten Island là hạt duy nhất của New York nơi số lượng nhà có nhiều người chen chúc sống đang giảm sút.
Cũng theo các số liệu nêu trên, tỉ lệ nhà có quá đông người ở tại Thành Phố New York nhiều gần gấp 3 lần tỉ lệ trung bình trên toàn quốc hồi năm 2013, tức là cứ 10 căn nhà hoặc ngôi nhà cho mướn trong thành phố thì có tới 8.8 căn nhà hoặc căn nhà mà bên trong người ta phải chen chúc nhau sống cho qua ngày. (V.P.)



























































































