Bộ Ngoại Giao Mỹ tố CSVN đàn áp nhân quyền


WASHINGTON (NV)
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản tường trình nhân quyền thế giới hàng năm, trong đó mạnh mẽ nêu rất nhiều trường hợp chế độ Hà Nội vi phạm quyền con người một cách nghiêm trọng.

Bản tường trình nhân quyền thế giới được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hôm Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016, trong phần tường trình riêng về Việt Nam hơn 30 trang giấy, đã đưa ra hàng chục trường hợp tiêu biểu cho sự vi phạm nhân quyền của chế độ Hà Nội. Ðiển hình nhất là guồng máy công an CSVN cả thường phục và sắc phục, thay vì bảo vệ trật tự và an ninh của nhân dân, thì lạm dụng sức mạnh võ khí trong tay để đàn áp, khủng bố nhân dân. Thậm chí đánh chết người mà không hề bị truy tố.


Luật Sư Nguyễn Văn Ðài bị công an CSVN đánh sưng mặt ngày 6 tháng 12, 2015 khi ông tới một giáo xứ ở Nghệ An nói về nhân quyền. (Hình: FB Nguyễn Văn Ðài)

Ngay trong phần mở đầu của bản tường trình riêng về nhân quyền tại Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Mỹ cho rằng chế độ Hà Nội duy trì một bộ luật hình sự có những điều khoản bỏ tù công dân dựa trên những quy định mơ hồ về an ninh quốc gia.

Những vấn đề nhân quyền tiêu biểu nhất tại Việt Nam, theo bản tường trình, là người dân bị nhà cầm quyền kềm chế quyền tự do chính trị, dân không có quyền thay đổi chính quyền qua các cuộc bầu cử công bằng và tự do. Người dân cũng không có quyền tự do hội họp, lập hội và tự do phát biểu.

Guồng máy công an đã được chế độ Hà Nội tận dụng và dung dưỡng nên người dân đã bị công an đánh đập, bắt giữ độc đoán vì hoạt động chính trị. Khi bị bắt thì bị hành hung, nhà tù thì kinh tởm, mạng sống thì có thể bị tước đoạt.

Bản tường trình nêu ra, trong năm 2015, ít nhất 14 trường hợp công an bắt tạm giam nghi can chỉ từ một vài giờ tới một vài ngày, tra tấn ép cung làm người ta chết nhưng hầu hết đều đổ cho người ta “tự tử” hoặc chết bệnh.

Ðối với những người vận động dân chủ hóa đất nước và tự do tôn giáo, họ thường xuyên bị công an sách nhiễu từ đe dọa tới hành hung tận nhà. Tuy luật lệ nêu rõ phải có án lệnh tòa án hoặc ít nhất phải có lệnh bắt giam mới được bắt giam nghi can, nhưng trong nhiều trường hợp công an đã không áp dụng luật mà ngang nhiên bắt giữ theo lệnh mồm “ở trên.”

Luật cũng nói nghi can có quyền có luật sư tư vấn pháp lý ngay từ khi bị bắt nhưng hầu như quyền này đã bị chế độ ngang nhiên tước đoạt. Cận ngày đem ra tòa thì luật sư của người ta mới được tiếp xúc với hồ sơ vụ án, trong khi suốt một thời gian dài có khi kéo dài gần hai năm, kẻ bị bắt giam không được phép tiếp xúc với cả người thân và luật sư.

Hàng chục vụ được bản tường trình nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu ra để chứng minh nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam trong năm 2015 như các vụ bắt giam ông Trần Anh Kim ở Thái Bình, ông Ma Văn Pa ở Hà Giang, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài tại Hà Nội.

Tuy Hiến Pháp CSVN nói người dân có quyền tự do đi lại, gồm cả xuất ngoại nhưng rất nhiều người, vì tham gia vận động dân chủ hoặc tự do tôn giáo đã bị lực lượng công an của chế độ theo dõi, canh chừng trên tất cả mọi hoạt động. Muốn đi ra nước ngoài thì bị từ chối xuất cảnh.

Bản phúc trình nêu tên mấy chực người bị từ chối xuất cảnh trong đó có LM Lê Ngọc Thanh, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, v.v…

Bên cạnh bản tường trình hàng năm của Bộ Ngoại Giao, Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ (USCIRF) cũng thường xuyên kêu gọi chính phủ xếp tên nước Việt Nam vào danh sách “những nước cần quan tâm đặc biệt” vì các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam đều vẫn bị nhà cầm quyền kềm chế gắt gao.

Một dự luật về nhân quyền Việt Nam có tên Ðạo Luật Nhân Quyền Việt Nam, S. 2632, được Nghị Sĩ Bill Cassidy (đảng Cộng Hòa, tiểu bang Louisiana) đệ trình hôm 4 tháng 3, 2016 vừa qua có chủ đích ngăn chặn các hành động đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với công dân của mình. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT