Hút mỡ bụng ‘chui’ trong bệnh viện Nhi Thanh Hóa

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Một nhóm y, bác sĩ của bệnh viện Nhi đã lén đưa bệnh nhân vào làm hồ sơ giả rồi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ bụng cho bệnh nhân.

Ngày 17 Tháng Năm, ông Lê Văn Tráng, phó giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa, xác nhận với báo Thanh Niên, bệnh viện này vừa có phúc trình về việc kỷ luật nhóm y, bác sĩ của bệnh viện vì đã “tự ý thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng khi chưa được phép.”

Tin cho biết, ngày 26 Tháng Tư, ông Lê Việt Hưng, bác sĩ khoa Ngoại Chấn Thương, đã đưa bà Võ Thị Thu Thủy (41 tuổi), phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, vào bệnh viện này để hút mỡ bụng.

Để hợp thức ca mổ, ông Hưng kết hợp với ông Lưu Tiến Dũng, bác sĩ khoa Chấn Thương, đưa thẳng bà Thủy vào khoa Ngoại Chấn Thương làm hồ sơ bệnh án giả với nội dung chẩn đoán: “Bệnh nhân bị vết thương phần mềm vùng bụng.” Sau đó làm biên bản hội chẩn mổ cấp cứu đưa ông Bùi Văn Hán, trưởng khoa Ngoại Chấn Thương, ký.

Bà Thủy được phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng kéo dài hơn ba giờ đồng hồ với kíp mổ gồm ông Hưng, phẫu thuật viên chính; ông Dũng, phẫu thuật viên phụ và ông Lê Văn Thuận, trưởng khoa Gây Mê Hồi Sức, là người phân công kíp gây mê,…

Trong lúc ê kíp thực hiện ca mổ, ban giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhận được tố cáo nên đã cử người đi kiểm tra và phát hiện sự việc “vi phạm các quy định của bệnh viện” của nhóm bác sĩ trên.

Sau khi bắt kíp mổ làm bản tường trình và họp kiểm điểm, giám đốc bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác và kỷ luật những người tham gia ca phẫu thuật: Cảnh cáo và trừ lương sáu tháng đối với ông Hưng; khiển trách và trừ lương sáu tháng đối với ông Hán; chậm nâng tiền lương sáu tháng và không hưởng dịch vụ tăng thêm đối với ông Dũng. Riêng ông Thuận “chưa đến mức phải xử lý kỷ luật,” nên chỉ không được hưởng dịch vụ tăng thêm trong ba tháng.

Nói với báo Thanh Niên, ông Dương Văn Hùng, giám đốc bệnh viện, cho rằng: “Trong quá trình họp kỷ luật, có ý kiến đòi phải đuổi việc những bác sĩ có vi phạm, nhưng đuổi hay không phải căn cứ vào mức độ vi phạm chứ không thể thích đuổi là đuổi. Anh em đều đang trẻ, và cũng đã nhận thức được sai sót của mình, nên tạo điều kiện cho anh em sửa lỗi, phát huy năng lực.” (Tr.N)

Mời độc giả xem bình luận phong trào “Xin lỗi Việt Nam.”(1/2)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT