LOS ANGELES, California (NV) – Đối với sinh viên, học phí là một trong những trở ngại lớn nhất và nhiều người phải tìm cách xin học bổng để trang trải. Vì vậy, U.S. News & World Report hướng dẫn một số điều cần chú ý để giúp sinh viên xin được học bổng dễ dàng hơn.
Trước khi tìm hiểu những cách xin học bổng, sinh viên nên phân biệt rõ giữa “grant” và “scholarship.” Cả hai giống nhau vì là tiền được cho, sinh viên không cần phải trả lại.
“Grant” là trợ cấp học phí và được điều chỉnh theo nhu cầu tài chánh của sinh viên. Các loại trợ cấp này gồm có Pell Grant của liên bang và Cal Grant của California để giúp cho sinh viên thuộc gia đình có thu nhập thấp. Không chỉ vậy, các đại học còn có những loại “grant” riêng.
Khác với “grant,” học bổng hay “scholarship” dựa vào thành tích học đường, thể thao hay một năng khiếu của sinh viên để chọn người đủ điều kiện.
Sinh viên thu nhập thấp có thể được chọn để nhận một số học bổng tư nhân, nhưng vẫn phải cạnh tranh với người khác.
Trước khi nộp đơn vào đại học, sinh viên nên ghi danh nhận học bổng ở địa phương vì ít cạnh tranh hơn. Tuy vậy, họ vẫn nên ghi danh nhận các học bổng cấp toàn quốc, nhưng không nên xin quá nhiều.

Sinh viên có thể tìm các học bổng toàn quốc qua các trang web như Fastweb.com, Cappex.com và Unigo.com.
Nhiều học sinh trung học ghi danh xin học bổng trong năm lớp 12, nhưng họ có thể bắt đầu sớm hơn như từ năm lớp 9.
Một số điều cần lưu ý khi xin học bổng là nên có email dành riêng cho việc này vì các tổ chức sẽ gửi thư rất nhiều. Sinh viên cũng phải ghi danh nhận trợ cấp học phí liên bang (FAFSA) dù gia đình cho rằng không đủ điều kiện vì một số học bổng đòi FAFSA.
Nếu đã vào đại học, sinh viên cũng có thể xin học bổng và trung tâm trợ cấp học phí của trường là nơi tốt nhất để lấy thông tin.
Học bổng có rất nhiều loại, nhưng các loại thường thấy nhất gồm có học vấn, thể thao, học bổng cho người đầu tiên trong gia đình vào đại học, học bổng cho người thiểu số.
Học bổng học vấn dựa vào thành tích học của sinh viên như điểm GPA hay điểm thi PSAT.
Học bổng thể thao dựa vào thành tích thể thao của sinh viên và dựa theo luật của Hiệp Hội Vận Động Viên Sinh Viên Hoa Kỳ (NCAA).
Những sinh viên là người đầu tiên trong gia đình vào đại học cũng có thể nhận học bổng. Nhiều sinh viên được vào chung kết nhận học bổng của tổ chức QuestBridge ở California là người đầu tiên vào đại học của những gia đình thu nhập thấp.

Học bổng cho người thiểu số dành cho người gốc Á Châu, gốc Phi Châu, gốc Hispanic, hay người thổ dân Hoa Kỳ và người gốc Ấn Độ.
Các chuyên gia giáo dục cho biết hiện nay có rất nhiều cách để xin học bổng. Từ trước đến nay, nhiều học bổng bắt sinh viên phải viết một bài văn tự giới thiệu. Một số học bổng mới thì yêu cầu sinh viên phải làm video hay làm một dự án nào đó.
Ngoài ra, một số học bổng còn yêu cầu sinh viên phải có thư giới thiệu từ một người khác. Người đó phải biết mình và có thể nói tốt, giúp sinh viên dễ nhận học bổng hơn. Những người đáng nhờ viết thư giới thiệu gồm có các giáo viên hay huấn luyện viên, nếu xin học bổng thể thao, vì lời nói của họ rất có giá trị.
Các chuyên gia cho rằng sinh viên phải biết cách tự giới thiệu, biết cách quảng bá mình để tạo được ấn tượng tốt với những người xét duyệt.
Sinh viên hay mắc phải một số sai lầm liên quan đến quy định của học bổng như bài văn dài bao nhiêu chữ và không nộp đúng số lượng thư giới thiệu cần thiết.
Để tạo ấn tượng, sinh viên nên làm theo quy định và nên sáng tạo khi viết bài văn, nhất là ở đoạn mở đầu, vì những người xét duyệt đã đọc rất nhiều bài. (TL)
[jwplayer 01ZBgpaN-YzmDPLlM]







































































