Đờn ca tài tử đang gầy dựng tại Little Saigon

Ngành Mai/Người Việt

Hai năm trước đây Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đã đứng ra mở địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử dành cho dân tài tử hải ngoại.

Xưa nay thiên hạ từng nói làm việc gì cũng phải trải qua sóng gió, không nhiều thì ít, có khi còn gặp bão nữa. Nhưng nếu giữ vững tay lái tay chèo, thì rồi sóng gió cũng đi qua thôi! Các cụ ngày xưa đã từng nói “Thất bại là mẹ đẻ của thành công,” câu nói ấy rất đúng với tình hình hoạt động đờn ca tài tử hải ngoại.

Thật vậy, đờn ca tài tử hải ngoại đã hình thành và bắt đầu hoạt động, nhưng rồi thời gian không lâu đã thất bại. Có lúc rất xôm tụ, nổi đình nổi đám rùm beng lên, nhưng rồi “bạo phát bạo tàn,” xẹp xuống như bong bóng, bỏ hẳn ba tháng tưởng đâu là chết luôn.

Thế là do đâu? Trước tình trạng đó ai mà không chán nản! Không lẽ bỏ cuộc, bởi đờn ca tài tử đã được UNESCO công nhận văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Do đó Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại quyết định làm lại từ đầu.

Sau những thất bại đó, chúng tôi đã tìm hiểu nguyên nhân một cách cặn kẽ. Thì ra có rất nhiều lý do, nhưng xin nêu lên hai nguyên nhân chính.

Thứ nhứt là do ban tổ chức không cương quyết, để cho một số người thao túng để trục lợi, họ đã ngăn chận những người tài tử đến tham gia mà không có lợi cho phe nhóm, coi như địa điểm sinh hoạt này là của riêng phe nhóm họ vậy.

Thứ hai là do vấn đề điều hành. Ban tổ chức đã vô tình chọn các ban điều hành là các thành phần đã hoạt động giống như cải lương.

Như mọi người đều biết ngày nay cải lương đã chết từ trong nước ra đến hải ngoại, mà chúng ta đi theo đường lối của cải lương thì phải chết theo thôi! Người làm cải lương họ làm cho nổi bật, cho rình rang lên, mục đích thu tiền khán giả, mà ở đây khán giả không có nhiều, nên đã nhắm vào dân tài tử. Biết thế nên người tài tử xa lánh dần, hoạt động ngày một xuống dốc.

Cái chính yếu đưa đến thất bại, là thùng quỹ ủng hộ do dân tài tử và người mộ điệu bỏ vào, đã không còn. Ban tổ chức vì không muốn kiểm soát nên khi hết thời gian hợp đồng hội trường, thì ban điều hành đã chi đâu mất hết, không đưa lại số tiền do ban tổ chức bỏ ra để có hợp đồng mới tiếp tục sinh hoạt.

Vấn đề trên nên ban tổ chức đã cải tiến phương cách làm việc: Chọn ban điều hành là dân tài tử thật sự để làm việc với tinh thần người tài tử, và giao trách nhiệm hẳn hòi.

Muốn làm được việc, ban điều hành mới đã cương quyết, đã mạnh mẽ đối phó với những “yêu sách cải lương” (phải có tiền mới tham gia), và từ chối mọi đòi hỏi yêu sách này nọ, tức là chấp nhận không hợp tác với các thành phần này.

Một lần xảy ra gần đây, là do yêu sách không được đáp ứng, phe nhóm đã rủ rê nhau “đình công bãi thị.” Đến ngày sinh hoạt hội trường vắng hoe. Thấy vậy tài tử Minh Hiền đã nói “một người cũng chơi,” và tự kêu nhạc sĩ mang cây đờn sến đến.

Biết đúng là người có tinh thần tài tử, nên ban tổ chức đã mời tài tử Minh Hiền tham gia ban điều hành. Kể từ đó sinh hoạt khởi sắc trở lại, cho đến hôm nay thì chiều hướng đi lên thấy rõ. Người ta hy vọng địa điểm sinh hoạt hiện tại sẽ là “Điểm Hẹn” của dân tài tử khắp nơi.

Theo ban điều hành, ngày 23 Tháng Giêng sắp tới sẽ tổ chức Tất Niên, có đặt heo quay vì tài tử giai nhân ở các tiểu bang về tham dự. (Ngành Mai)



Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.


 

[jwplayer 4n5VUO3L]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT