NEW YORK, New York (NV) – Trẻ em có thể vượt qua được chứng dị ứng đậu phộng nếu được điều trị ở độ tuổi nhỏ, theo một nghiên cứu được công bố hôm Thứ Năm, 20 Tháng Giêng.
Các nhà nghiên cứu cho một nhóm trẻ mới biết đi ăn bột protein đậu phộng để giúp cơ thể các em tăng khả năng tiếp nhận loại thực phẩm này. Sau hai năm rưỡi, gần 3/4 trẻ có thể dung nạp một lượng tương đương với 16 hạt đậu phộng mà không xảy ra dị ứng. Sáu tháng sau khi ngừng điều trị, 1/5 trẻ vẫn có thể tiếp nhận đậu phộng bình thường, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Theo Bác Sĩ Stacie Jones, đồng tác giả nghiên cứu từ đại học University of Arkansas for Medical Service, kết quả này cho thấy có việc điều trị sớm có thể mang đến tác dụng lâu dài nhưng cần phải nghiên cứu thêm để xác định tác dụng có hiệu quả chính xác là trong bao lâu.
Phương pháp điều trị dị ứng đậu phộng đã có từ trước nhưng chỉ được chấp thuận cho độ tuổi từ 4 trở lên và chỉ giúp điều trị khi vô tình tiếp xúc với một lượng nhỏ đậu phộng, chứ không phải là trị dứt chứng dị ứng. Trẻ em vẫn phải tránh ăn các loại hạt và mang theo EpiPen hoặc các loại thuốc khác để phòng ngừa tình trạng dị ứng xảy ra.
Do đó, nhóm nghiên cứu của Bác Sĩ Jones thử nghiệm trên trẻ dưới 4 tuổi để xem liệu có thể thay đổi hệ thống miễn dịch của các bé nếu được điều trị sớm hơn hay không. Bác Sĩ Jones đang dẫn đầu một nghiên cứu về phương pháp dùng thuốc Palforzia của công ty Aimmune Therapeutics để điều trị chứng dị ứng này.

Khoảng 2% trẻ em ở Mỹ bị dị ứng đậu phộng, thậm chí gây ra các phản ứng nghiêm trọng khiến bậc cha mẹ lo lắng. Một số trẻ dù hết dị ứng nhưng vẫn phải tiếp tục tránh ăn đậu phộng suốt đời. Để ngăn chặn tình trạng dị ứng phát triển, chuyên gia y tế trong những năm gần đây khuyến khích phụ huynh nên cho trẻ ăn thức ăn có chứa đậu phộng ngay từ sớm. (V.Giang) [qd]










































































