DALLAS, Texas (NV) – Trong hoàn cảnh thời tiết hiện nay, vốn dễ làm da khô nứt nẻ, bị đứt chảy máu, một bác sĩ chuyên về da liễu lên tiếng khuyến cáo chớ dùng kem hoặc thuốc mỡ kháng sinh không cần thiết, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.
Bác Sĩ Marcelyn Corey, chuyên về da liễu, cảnh báo rằng mặc dù việc sử dụng thuốc bôi kháng sinh giúp vết thương không bị nhiễm trùng nhưng thuốc có thể gây kích ứng và thậm chí là viêm da, với triệu chứng là phát ban gây đau hoặc ngứa, gọi là “contact dermatitis.”

Ngoài kích ứng và phát ban, việc lạm dụng thuốc kháng sinh góp phần gây ra tình trạng kháng kháng sinh. Việc kháng kháng sinh xảy ra khi vi trùng tiến hóa và thuốc đặc trị không còn tiêu diệt được chúng, điều này khiến chỗ nhiễm trùng không thể điều trị được nữa.
Trong bản thông cáo do Hàn Lâm Viện Da Liễu Mỹ (American Academy of Dermatology) phổ biến, bà Coley cho biết hầu hết các vết thương nhỏ, thậm chí cả vết thương do giải phẫu, đều không cần dùng thuốc kháng sinh.
Trường hợp duy nhất cần dùng kháng sinh là khi bị nhiễm trùng. Các dấu hiệu của nhiễm trùng bao gồm chảy mủ, đau, đóng vảy vàng, da đỏ hoặc tím, các vệt đỏ, vết thương bị sưng, cơ thể bị sốt, cảm giác rất nóng hoặc rất lạnh.
Nếu vết thương không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào, đừng sử dụng thuốc kháng sinh và thay vào đó hãy thực hiện các bước sau:
-Giữ vết thương trên da luôn sạch sẽ. Hãy rửa tay trước khi chạm vào vết thương và rửa nhẹ vết thương hằng ngày bằng xà phòng để tránh nhiễm trùng. Chỉ cần vết thương được làm sạch hằng ngày thì không cần dùng thuốc mỡ kháng sinh.
-Bôi sáp dưỡng ẩm để giữ ẩm cho vết thương. Nên sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm có dạng ống thay vì dạng lọ để ngăn bụi bẩn và vi khuẩn lây lan.
-Dán băng cá nhân lên vết thương. Đối với các vết xước lớn, vết loét hoặc vết bỏng, nên dùng gel hydrogel hoặc silicone sẽ tốt hơn.
Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), hơn một nửa số kháng sinh được sử dụng ở Mỹ là không cần thiết. (V.Giang) [qd]










































































