Não thay đổi khoảng 13 tuổi, trẻ không còn chú ý đến giọng nói cha mẹ

STANFORD, California (NV) – Không giống như lúc nhỏ, khi giọng nói của người mẹ có tác dụng kích thích não bộ và gây sự chú ý của đứa trẻ, thì khi đứa trẻ ở tuổi vị thành viên, não bộ của chúng bắt đầu thay đổi trạng thái và không còn lắng nghe giọng nói cha mẹ, theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Neuroscience.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay độ tuổi mà não bắt đầu có sự thay đổi như trên là khoảng 13.

Não của trẻ bước vào tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi. (Minh họa: Mohamed Hassan/Pixabay)

Theo Bác Sĩ Daniel Abrams, trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư lâm sàng về tâm thần học và khoa học hành vi tại Trường Y đại học Stanford University, nghiên cứu này cung cấp tin tức rõ ràng về não bộ để giải thích cho những sự thay đổi hành vi của trẻ khi bước vào tuổi vị thành niên.

Ông tin rằng bất kỳ bậc cha mẹ nào đang có con ở độ tuổi này đều nhận thấy con mình bắt đầu tập trung vào bạn bè đồng trang lứa và các mối quan hệ ngoài xã hội hơn. “Đó không phải là trường hợp đơn lẻ, đó là một phần tự nhiên của sự phát triển,” ông chia sẻ.

Trong nghiên cứu mới, ông cùng đồng nghiệp tiến hành quét MRI chức năng của 46 trẻ em từ 7 đến 16 tuổi. Việc làm này cho phép các nhà nghiên cứu xem được não bộ của những đứa trẻ hoạt động như thế nào khi chúng nghe thấy giọng nói của mẹ hoặc những giọng nữ giới xa lạ.

Kết quả giữa trẻ nhỏ và thanh thiếu niên có sự khác biệt rõ ràng. Cụ thể ở những trẻ vị thành viên, trung tâm phần thưởng trong não, cũng như vùng vỏ não trước trán, sáng lên nhiều hơn khi chúng nghe thấy giọng của người lạ so với khi nghe giọng của mẹ. Trong khi đó ở trẻ nhỏ thì phản ứng sẽ ngược lại.

Trung tâm phần thưởng của não (reward system) được kích hoạt khi có sự thích thú, ham muốn.

Theo ông Abrams, đây là điều dễ hiểu vì khi còn nhỏ, cha mẹ là trung tâm thế giới của trẻ, bao gồm cả sự phát triển xã hội và tình cảm. Tuy nhiên khi trẻ lớn lên, chúng cần mở rộng thế giới xã hội của mình, sẵn sàng độc lập khỏi cha mẹ.

Câu hỏi được đặt ra là não bộ thay đổi trước, hay là não bộ thích nghi để đáp ứng các vòng kết nối xã hội ngày càng lớn của trẻ khi chúng lớn lên.

Bác Sĩ Moriah Thomason, giáo sư tâm thần học trẻ em và thanh thiếu niên tại NYU Langone Health ở New York, cho biết não bộ có khả năng “được lập trình” để tạo ra sự tiến hóa.

“Tuổi vị thành niên là thời điểm những đứa trẻ dần độc lập khỏi cha mẹ và trở thành người lớn. Vậy nên theo lẽ thường thì cơ thể sẽ có một số lập trình sinh học cho phù hợp,” bà chia sẻ.

Ông Abrams đồng ý rằng có lẽ não bộ thay đổi trước. Điều này cũng phù hợp với những bằng chứng cho thấy hệ thống phần thưởng trong não bộ của trẻ vị thành viên thay đổi lớn hơn.

Não được quét MRI. (Hình minh họa: Fred Tanneau/AFP via Getty Images)

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng theo nhiều cách khác nhau, não của trẻ vị thành viên phản ứng nhanh hơn với tất cả giọng nói, kể cả giọng của mẹ, so với trẻ nhỏ.

Bà Thomason suy đoán rằng sự thay đổi này có thể là để phục vụ nhu cầu phát triển những cách thức tinh vi hơn để hiểu và diễn giải ngôn ngữ lời nói khi một đứa trẻ dần lớn lên.

Còn đối với ông Abrams, nghiên cứu này nhấn mạnh được tầm quan trọng của giọng nói đối với con người. Tiếng nói là một trong những tín hiệu xã hội quan trọng nhất mà con người từng có. Chúng kết nối con người và giúp con người trở thành một phần của cộng đồng. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT