Thuốc kháng sinh có thể tăng nguy cơ viêm ruột ở người lớn tuổi

NEW YORK, New York (NV) – Nguy cơ viêm ruột (IBD) ở người từ 60 tuổi trở lên tỷ lệ thuận với lượng kháng sinh mà họ dùng, theo hãng thông tấn UPI khi trích dẫn tin tức từ một nghiên cứu hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Năm.

Theo dữ liệu được đưa ra tại hội nghị Tuần Lễ Bệnh Tiêu Hóa, người lớn tuổi dùng một đơn thuốc kháng sinh sẽ tăng thêm 27% nguy cơ mắc IBD so với những người không dùng kháng sinh trong năm năm gần nhất. Nguy cơ tăng lên 55% nếu dùng hai đơn, 67% nếu dùng ba đơn, 96% nếu dùng bốn đơn và 236% nếu dùng năm đơn.

Người lớn tuổi nếu có triệu chứng về đường tiêu hóa thì nên đi chẩn đoán nguy cơ viêm ruột (IBD) nếu có tiền sử dùng kháng sinh. (Minh họa: creakyjoints.org)

Tuy nhiên, Bác Sĩ Adam S. Faye, giáo sư y khoa và sức khỏe dân số tại trường Y của đại học New York University (NYU), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Nếu bệnh nhân bị nhiễm trùng, cần dùng kháng sinh thì vẫn nên dùng, không nên từ chối thuốc kháng sinh vì những khám phá này.”

Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), IBD thực chất là một nhóm bệnh, gồm một số cái tên như bệnh Crohn’s hoặc viêm loét đại tràng. Tất cả các bệnh IBD đều xuất phát từ viêm mãn tính đường tiêu hóa.

Theo ước tính có khoảng 3 triệu người trưởng thành ở Mỹ được chẩn đoán mắc IBD. Hầu hết đều do tiền sử bệnh gia đình. Tuy nhiên vẫn có trường hợp do chế độ ăn uống và tiếp xúc với một số “môi trường” khác, chẳng hạn ảnh hưởng từ các loại thuốc dùng để điều trị những bệnh khác.

Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng thuốc kháng sinh và những loại thuốc khác có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và vi khuẩn trong đường tiêu hóa, những thứ thường giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn.

Ông Faye cho rằng ở người lớn tuổi, yếu tố môi trường có tác động lớn hơn di truyền. Trong khi đó, những người trẻ tuổi hơn thì yếu tố tiền sử gia đình rõ ràng thể hiện hơn.

Trong nghiên cứu này, ông cùng đồng nghiệp tiến hành phân tích dữ liệu của 2.3 triệu hồ sơ bệnh án từ cơ sở dữ liệu y tế quốc gia của Đan Mạch, xem xét thông tin kê đơn thuốc dành cho những người từ 60 tuổi trở lên được chẩn đoán IBD từ năm 2000 đến 2018.

Thuốc trụ sinh có thể gây nguy cơ viêm ruột ở người lớn tuổi. (Minh họa: Oberholster Venita/Pixabay)

Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc IBD cao nhất có những người được kê kháng sinh từ một đến hai năm trước. Tuy nhiên những bệnh nhân được kê kháng sinh từ hai đến năm năm trước vẫn có nguy cơ cao bị mắc IBD.

Dựa trên kết quả này, các nhà nghiên cứu khuyến khích người lớn tuổi nếu có triệu chứng về đường tiêu hóa thì nên đi chẩn đoán IBD nếu có tiền sử dùng kháng sinh gần đây. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT