Mỹ truy tố nghi can Nga làm xáo trộn bầu cử Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức liên bang Mỹ hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Bảy, cáo buộc một công dân Nga là kẻ chủ mưu chiến dịch phá hoại bầu cử quy mô lớn ở nhiều tiểu bang Mỹ, theo UPI.

Công tố viên cho hay ông Aleksandr V. Ionov, hiện ở Moscow, đã dàn dựng và tài trợ cho các chiến dịch “tạo ảnh hưởng xấu” từ Tháng Mười Hai, 2014, đến Tháng Ba, 2022. Mục đích là “tạo sự bất hòa, tuyên truyền thân Nga và can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ.”

Trụ sở FBI ở Washington, DC. (Hình minh họa: Eric Baradat/AFP via Getty Images)

Ông Ionov bị cáo buộc hoạt động dưới sự hỗ trợ của chính phủ Nga, báo cáo cho cơ quan tình báo FSB, trong lúc gây tác động đến các nhóm chính trị ở California, Florida và Georgia.

Theo cáo trạng, ông Ionov gần đây đã lợi dụng ảnh hưởng của mình với một nhóm chính trị ở Florida nhằm thúc đẩy thuyết âm mưu để cáo buộc là người ủng hộ Ukraine có tinh thần chủ nghĩa Quốc Xã.

Ngoài ra, nghi can cũng trợ giúp một nhóm đang thúc đẩy tiểu bang California khỏi Mỹ. Người này đã tài trợ một chuyến đi trong nước cho một nhóm các nhà hoạt động, nhắm mục tiêu đả phá một công ty truyền thông xã hội đang tìm cách loại trừ những tài khoản tuyên truyền cho Nga.

Ông Ionov nắm rõ các ứng cử viên trong bầu cử Mỹ. Trong báo cáo gửi tới FSB, ông thậm chí đề cập đến một “ứng cử viên mà chúng ta đang điều hành.”

Hồ sơ tòa án cho thấy, ông Ionov tự thừa nhận nhiệm vụ của mình là “gây hỗn loạn” để củng cố “cuộc chiến thông tin” mà Tây phương mở ra.

Ông Ionov có thể bị bản án năm năm tù liên bang do âm mưu biến người dân Mỹ trở thành nhân viên bất hợp pháp cho chính phủ Nga.

“Hành động gây ảnh hưởng tiêu cực của Nga đến các nước khác không thể bị coi thường. FBI sẽ quyết liệt truy lùng bất kỳ chính phủ ngoại quốc nào cố chia rẽ công dân Mỹ và đầu độc tiến trình dân chủ của chúng ta,” theo lời ông Luis Quesada, phụ tá giám đốc FBI. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT